1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chuyên gia: Số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ có thể là “phần nổi của tảng băng”

(Dân trí) - Giới chuyên gia y tế cảnh báo rằng con số thống kê số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng”.

Chuyên gia: Số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ có thể là “phần nổi của tảng băng” - 1

Nhân viên y tế New York,Mỹ đưa bệnh nhân đến bệnh viện (Ảnh: New York Times)

Trong bối cảnh đại dịch gây ra bởi virus SARS-CoV-2 đang lây lan phức tạp, giới chuyên gia lo ngại rằng số ca tử vong vì Covid-19 được thông báo chính thức ở Mỹ có thể không phản ánh đúng quy mô gây thiệt hại của căn bệnh.

Theo CNN, điều này có thể đúng vì dữ liệu về số ca tử vong ở Mỹ có thể bị báo cáo chậm trung bình từ 1-2 tuần, theo hướng dẫn mới nhất của Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC).

Ngoài ra, theo CDC, những ca tử vong vì Covid-19 “có thể bị phân loại sang nguyên nhân thiệt mạng vì viêm phổi vì chưa được xác nhận thông qua xét nghiệm Covid-19”. CDC cho biết những phân tích để hiểu rõ hơn và định lượng sự chậm trễ của việc báo cáo số ca tử vong về Covid-19 và các nguyên nhân có liên quan đang được tiến hành. Hồi tháng 3, CDC đã ra quy định mới nhằm thống kê chính xác số lượng người thiệt mạng vì Covid-19  trên giấy chứng tử.

Theo quy định này, CDC lưu ý rằng Covid-19 “nên được ghi nhận trên giấy chứng tử của những người chết vì dịch bệnh hoặc được cho là qua đời vì có liên quan tới Covid-19”.

Theo ông Panagis Galiatsatos, một bác sĩ về phổi và chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Johns Hopkins Medicine, khi nhắc tới việc thống kê chính xác số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ, “chúng ta thực sự chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng và còn nhiều điều cần làm với hệ thống xét nghiệm hiện có”.

Phương pháp phổ biến nhất để xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ là dùng gạc mũi - cách làm đôi khi có thể dẫn tới âm tính giả. Theo ông Galiatsatos, ông cho rằng xét nghiệm máu là phương pháp chính xác hơn để phát hiện virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Chuyên gia này nói rằng các bệnh liên quan tới sự lây lan của virus như HIV, viêm gan C hay nhiễm trùng bởi virus cytomegalo đều dùng phương pháp xét nghiệm bằng máu.

“Xét nghiệm bằng máu là phương pháp hiệu quả hơn để phát hiện bất cứ protetin nào của virus trong máu, cũng như xem xét phản ứng của các kháng thể. Tôi nghĩ rằng chúng ta mới chỉ thấy phần nổi của tảng băng”, ông Galiatsatos lý giải.

CDC hôm 6/4 cho biết họ đang chuẩn bị dùng xét nghiệm máu để kiểm tra liệu người bệnh ở nước này có kháng thể từ virus corona hay không.

Theo CDC, xét nghiệm này đã được sử dụng để theo dõi phản ứng của hệ miễn dịch trong một số trường hợp có tương tác với ca nhiễm virus corona mới. Chúng sẽ được ứng dụng trong các tuần tới “để xác định thêm những người có triệu chứng nhẹ và theo dõi hệ miễn dịch của những người đã hồi phục”.

Ngoài ra, trên phạm vi quốc tế, các chuyên gia cũng cho rằng số lượng ca Covid-19 và số người tử vong có thể được thống kê chưa đầy đủ vì còn nhiều người chưa được xét nghiệm.

Theo chuyên gia Bharat Pankhania từ đại học y Exeter (Anh), tại các quốc gia có hệ thống xét nghiệm chưa đầy đủ, sẽ có một khoảng cách rất lớn giữa số ca xác nhận nhiễm và số ca chưa được xét nghiệm.

“Virus corona mới dễ lây lan, truyền nhiễm và gây ra bệnh tật, vì vậy sự gián đoạn toàn cầu sẽ còn kéo dài. Hiện chưa có căn cứ nào có thể khiến chúng ta tin rằng đại dịch này sẽ kết thúc trong vài tháng nữa”, chuyên gia Pankhania nhận định.

Theo số liệu thống kê trên trang Worldometers, số Mỹ đã ghi nhận 367.385 người mắc Covid-19 và 10.876 ca tử vong.

 

Đức Hoàng

Tổng hợp