1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia quốc tế: Triều Tiên đủ sức chế tạo 20 quả bom hạt nhân

(Dân trí) - Theo một báo cáo mới được công bố gần đây, các chuyên gia vũ khí nhận định Triều Tiên có đủ nguyên liệu để chế tạo thành công 20 quả bom hạt nhân cho đến cuối năm nay bằng việc khởi động các cơ sở làm giàu uranium kết hợp với kho chứa plutonium hiện có của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao đổi cùng các chuyên gia bên cạnh một đầu đạn hạt nhân (Ảnh: BBC)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao đổi cùng các chuyên gia bên cạnh một đầu đạn hạt nhân (Ảnh: BBC)

Theo đánh giá của các chuyên gia vũ khí, Triều Tiên đã bất chấp lệnh trừng phạt trong suốt một thập kỷ qua của Liên Hợp Quốc để tiếp tục theo đuổi chương trình làm giàu uranium, từ đó cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng để quốc gia này có thể sản xuất được khoảng 6 quả bom hạt nhân một năm.

Năng lực hạt nhân thực sự của Triều Tiên hiện vẫn là một ẩn số đối với các quốc gia bên ngoài. Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tuần trước, cũng là vụ thử mạnh nhất của nước này từ trước đến nay, Triều Tiên đã cho thế giới thấy họ không thiếu nguyên liệu để tiến hành các vụ thử.

Theo các chuyên gia phương Tây, Bình Nhưỡng có khối lượng uranium dự trữ dồi dào và nước này đã bí mật thực hiện một dự án làm giàu uranium lên cấp độ vũ khí hạt nhân trong suốt 10 năm qua. Trong một báo cáo được đăng trên 38 North, trang web chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), chuyên gia phân tích chương trình hạt nhân của Triều Tiên Siegfried Hecker cho biết dự án này là nguồn cung cấp 150 kg nguyên liệu uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao mỗi năm cho Bình Nhưỡng. Theo đó, khối lượng trên đủ để Triều Tiên sản xuất khoảng 6 quả bom hạt nhân mỗi năm.

Cũng theo Hecker, nếu kết hợp cùng kho dự trữ plutonium hiện tại, với trữ lượng vào khoảng 32-54 kg plutonium, Triều Tiên sẽ có đủ nguyên liệu để chế tạo khoảng 20 quả bom hạt nhân vào cuối năm nay. Những đánh giá về khối lượng plutonium của Triều Tiên được cho là tương đối chính xác vì các chính phủ và các chuyên gia có thể tính toán năng suất plutonium trong một năm của Bình Nhưỡng từ hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân thông qua những bức ảnh chụp từ vệ tinh.

Vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ. Hôm qua 13/9, Không quân Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1 bay qua căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc trong một động thái nhằm răn đe Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay đã lên án động thái này của Washington, gọi đây là hành động “khiêu khích quân sự”.

“Những hành động cực kỳ khiêu khích của đế quốc Mỹ đang từng giờ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới điểm phát nổ”, KCNA cho biết, đồng thời cảnh báo quân đội Triều Tiên sẽ có biện pháp đáp trả bất kỳ sự xâm lược và khiêu khích nào từ nước ngoài.

Thành Đạt

Tổng hợp