1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia Mỹ cáo buộc Trung Quốc "vũ khí hóa" Triều Tiên

(Dân trí) - Một chuyên gia Mỹ nhận định Trung Quốc đã và đang cung cấp thiết bị và công nghệ quân sự quan trọng nhằm giúp Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và “vũ khí hóa” quốc gia này, Yonhap đưa tin.

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên năm 2006 (Ảnh: KCNA)
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên năm 2006 (Ảnh: KCNA)

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 18/10, Gordon Chang, chuyên gia về an ninh Đông Á, nhận định rằng Trung Quốc đã cung cấp cho Triều Tiên nhiều thiết bị, công nghệ và vũ khí.

“Họ (Trung Quốc) đang vũ khí hóa Triều Tiên”, ông Chang nói.

Theo ông Chang, trong 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo ngày 4 và 28/7 của Triều Tiên, họ đã sử dụng bệ phóng di động của Trung Quốc. “Những bệ phóng đó khiến Triều Tiên trở thành mối đe dọa thực sự vì hiện giờ họ có thể giấu được tên lửa.

Ông Chang cũng nhận định các tên lửa Triều Tiên phóng tháng 8/2016, tháng 2 và tháng 5 năm nay dường như là biến thể của tên lửa phóng từ tàu ngầm JL-1 của Trung Quốc .

“Đây là vấn đề mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải trao đổi với phía Trung Quốc”, ông Chang đề cập tới chuyến công du tới Trung Quốc của ông Trump vào tháng 11 trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á đầu tiên kể từ khi ông Trump nhận chức.

“Ông Trump sẽ đối tốt với Trung Quốc nếu ông ấy tin rằng họ đang hợp tác với chúng ta và ông Trump sẽ mạnh tay nếu họ làm điều ngược lại”, ông Chang nhận định.

Hiện căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa dịu bớt. Mỹ và Liên Hợp Quốc ban hành lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm gây áp lực tối đa để Triều Tiên phải ngồi vào bàn đàm phán thì Bình Nhưỡng tỏ ra kiên quyết với con đường phát triển vũ khí hạt nhân mà họ đã lựa chọn.

Đức Hoàng

Theo Yonhap