1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia chế tạo bom người Anh của Taliban gia nhập IS

Thợ máy ô tô Hamayun Tariq ở vùng trung tây nước Anh đã gia nhập Nhà nước Hồi giao sau khi là một chuyên gia chất nổ của Taliban trong vài năm.

Một tin nhắn Twitter hướng dẫn chế tạo bom
Một tin nhắn Twitter hướng dẫn chế tạo bom

Tờ The Guardian ngày 21.11 dẫn lời Tariq cho biết, Tariq tình nguyện gia nhập IS 7 tuần trước đâu sau khi đi leo núi mùa hè ở vùng vành đai bộ lạc của Pakistan. Anh ta nói rằng, giờ đây anh ta “thực sự hạnh phúc” và đã nhận đươc lương, trợ cấp nhà ở của IS.

Trong vài ngày qua Tariq, người tự nhân là chuyên gia chế tạo bom, đã dùng tài khoản Twitter để gieo rắc các thông tin từ cuốn Cẩm nang chất nổ Mujahideen. Anh ta cũng gửi đi ảnh chụp nhiều trang viết tay về các thành tố điện tử dùng để chế ra một quả bom, và những thông tin cơ bản về các hóa chất cần thiết để tạo ra các chất độc thô và chất độc.

Twitter từng 2 lần khóa tài khoản của Tariq trong 2 tuần qua.

Các thành viên gia đình Tariq không liên hệ được với anh ta suốt 3 năm rưỡi nay, song khẳng định anh ta đã rời khỏi nước Anh.

Tariq từng ngồi tù 3 năm rưỡi ở Anh do âm mưu lừa đảo ngân hàng và bưu điện. Anh ta cho biết, sau đó anh ta rời nước Anh vào tháng 7.2012 để chiến đấu cho phiến quân Hồi giáo ở Warizistan trong vùng vành đai bộ lạc phía tây bắc Pakistan.

Trò chuyện với The Guardian, Tariq nói rằng anh ta đã gặp 30 đến 40 người Anh kể từ khi gia nhập hàng ngũ IS, và một người thợ sửa chữa anh ta gặp đã đưa 1.000 chiến binh thuộc nhiều quốc tịch gia nhập IS mỗi tuần.

Mới đây, một lãnh tụ người Kurd phát biểu với một tờ báo Anh rằng, IS có thể có đội ngũ chiến binh khoảng 200.000 người.

Tariq từng bị Bộ Nội vụ Anh hủy hộ chiếu – động thái vốn chỉ dành cho những người được xem là mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia.

Khi được hỏi về quan điểm của anh ta với cuộc chiến chống IS, Tariq nói rằng nước Anh nên rút khỏi liên minh do Mỹ đứng đầu chuyên ném bom các vị trí của IS. “Những gì tôi thấy với nước Anh ở đường chân trời là chỉ có mây đen. Hãy để chuyện của người Hồi giáo cho người Hồi giáo giải quyết. Nước Anh cần quan tâm hơn đến vấn đề an sinh xã hội của họ và người dân của họ”.

Theo M.Y/The Guardian