1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội xe tăng Nga chiến thắng nghẹt thở, chỉ hơn đội Trung Quốc 36 giây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các đội xe tăng của Nga và Trung Quốc đã thi đấu nghẹt thở trong trận chung kết cùng Azerbaijan và Belarus tại Bảng 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”. Việt Nam đã vô địch ở Bảng 2 trước đó.

4 đội thi đấu
 

Azerbaijan: Xe tăng màu vàng

Belarus: Xe tăng màu xanh da trời

Nga: Xe tăng màu đỏ

Trung Quốc: Xe tăng màu xanh lá cây

Đội xe tăng Nga chiến thắng nghẹt thở, chỉ hơn đội Trung Quốc 36 giây - 1

Xe tăng T-72 B3 của Nga nã hỏa lực vào mục tiêu trong khi thi đấu hôm 2/9 (Ảnh: Reuters)

Theo lịch trình công bố trên trang web chính thức của Army Games, trận chung kết Bảng 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 bắt đầu vào lúc 15h chiều giờ Moscow (tức 19h tối giờ Hà Nội).

Cả 3 kíp của các đội tuyển Nga, Belarus, Trung Quốc và Azerbaijan sẽ tham gia thi đấu giành ngôi vô địch Bảng 1 tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow.

Theo kết quả bốc thăm, đội Nga dùng xe tăng màu đỏ, đội Trung Quốc dùng xe tăng màu xanh lá, đội Belarus sử dụng xe tăng xanh biển và đội Azerbaijan dùng xe tăng màu vàng.

Năm nay, Belarus mang xe tăng T-72 cải tiến tới Nga thi đấu, trong khi Trung Quốc sử dụng dòng xe nội địa Type 96. Azerbaijan và Nga sử dụng tăng T-72B3. 

Thành tích của các đội

Sau 2 trận bán kết Bảng 1 diễn ra vào ngày 1/8 và 2/8, đây là 4 đội có thành tích tốt nhất. Nga đã hoàn thành bài thi trong 1 giờ 39 phút 17 giây, bắn trúng 22/24 mục tiêu, Belarus xếp thứ 2 với thời gian 1 giờ 41 phút 21 giây bắn trúng 20/24 mục tiêu, Trung Quốc đứng thứ 3 với thành tích 1 giờ 47 phút 07 giây, bắn trúng 21/24 mục tiêu và Azerbaijan đứng thứ 4 với thời gian 1 giờ 51 phút 03 giây, bắn trúng 18/24 mục tiêu.

Trước đó, tại vòng loại Bảng 1, Nga là đội có thành tích tốt nhất. Kíp 1 đội tuyển xe tăng Nga hoàn thành bài thi trong thời gian 17 phút 47 giây và đạt vận tốc tối đa lên tới 81 km/h. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của đội tăng Trung Quốc là của Kíp 1, với thời gian 19 phút 44 giây và vận tốc tối đa là 75 km/h.

Thể thức thi đấu chung kết “Xe tăng hành tiến”

Tham gia vòng chung kết có 3 kíp xe cho mỗi đội và mỗi đội chỉ sử dụng một xe tăng T-72B3. Mỗi kíp xe chạy 4 vòng, bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định. Cụ thể gồm vòng bắn pháo hành tiến với 3 mục tiêu số 12 (mô phỏng xe tăng) có khoảng cách lần lượt là: 1.600, 1.700, 1.800 mét; vòng bắn súng máy 12,7 mm đối với bia số 25 (mô phỏng máy bay trực thăng) có khoảng cách 800 - 1.000 mét và bia số 11 (mô phỏng pháo chống tăng) có khoảng cách 800 - 1.000 mét; vòng bắn súng máy PKT với 3 bia số 9 (mô phỏng súng chống tăng) có khoảng cách 600 - 800 mét và vòng đua tốc độ.

Thứ tự thực hiện các vòng thi dựa vào kết quả bốc thăm trước khi trận đấu diễn ra khoảng 1 giờ. Sau khi kết thúc bài thi, kíp xe thứ nhất sẽ chuyển giao xe tăng cho kíp xe thứ hai và lần lượt như vậy cho tới kíp xe thứ ba. Kết quả chung cuộc sẽ là tổng thời gian cả 3 kíp xe hoàn thành vòng thi.

Điểm đặc biệt của vòng đua tiếp sức trong trận chung kết là ngoài sự nỗ lực trong thi đấu, còn là sự phối hợp, hiểu ý của các kíp lái với nhau trong quá trình đổi kíp. Mỗi kíp lái sau khi hoàn thành tất cả các vòng chạy cần dừng xe tăng dừng trước tuyến xuất phát với thân xe phải nằm chính giữa hai cột giới hạn. Kíp xe tắt động cơ, xuống xe, tháo mũ, móc vào vị trí để mũ và chốt cửa xe.

Việt Nam vô địch Bảng 2

Đội xe tăng Nga chiến thắng nghẹt thở, chỉ hơn đội Trung Quốc 36 giây - 2

Các thành viên Đội tuyển xe tăng Việt Nam nâng cao Cúp vô địch Bảng 2 (Ảnh: QĐND)

Ngày 4/9, đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch Bảng 2 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" với thời gian 2 giờ 12 phút 47 giây.

Đội tuyển của Lào về thứ hai với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây. Về vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Tajikistan với thành tích 2 giờ 32 phút 37 giây và Myanmar với thành tích 2 giờ 35 phút 14 giây.

Với thành tích trên, Đội tuyển Xe tăng Việt Nam lần đầu tiên giành Huy chương vàng tại Army Games. Vào 16h hôm qua (giờ Moscow), Lễ trao giải Cuộc thi “Xe tăng hành tiến” Bảng 2 đã diễn ra trang trọng ở Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga.

"Xe tăng hành tiến" (Tank Biathlon) là một nội dung thi đấu trong Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games) diễn ra ở thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow của Nga từ ngày 23/8 đến 5/9.