1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Bom tiếp tục nổ khi Tổng thống Nga bất ngờ thăm Dagestan; Peru mở cửa trở lại khu di tích cổ của người Inca Machu Picchu; Ấn Độ tiến hành cuộc điều tra dân số mới...


Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay đã bất ngờ thăm Dagestan, nơi xảy ra vụ đánh bom kép 2 ngày sau vụ đánh bom tàu điện ngầm Mátxcơva. Ông kêu gọi giới chức địa phương mạnh tay hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên cũng trong ngày hôm nay, bom lại nổ ở Dagestan khiến 2 nghi phạm phiến quân thiệt mạng.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 
 
Một quả bom phát nổ ở trong nhà tù thuộc tỉnh Dalea, miền nam Yemen ngày hôm nay đã làm 4 tù nhân bị thương và khiến khoảng 40 tù nhân trốn thoát. Nhà tù giam những người thuộc phong trào ly khai ở miền nam, phản đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh. (Ảnh người ủng hộ Phong trào ly khai miền nam)
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Peru dự định mở lại khu di tích khảo cổ hấp dẫn du khách Machu Picchu, sau 2 tháng đóng cửa vì đợt mưa gây lở đất hồi tháng 1, phá hủy đường sắt tới khu di tích của người Inca có từ thế kỷ 15 này. Đây là địa điểm hấp dẫn khách du lịch nhất châu Mỹ Latinh.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 
 
Ấn Độ sẽ tiến hành một cuộc điều tra dân số mới trong đó mỗi người tuổi từ 15 trở lên sẽ phải chụp ảnh và lấy dấu vân tay để tạo ra một cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia. Chính phủ sau đó sẽ dùng thông tin này để phát hành chứng minh thư.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Quân đội Pakistan hôm nay đã xông vào các căn cứ của quân nổi dậy ở Orakzai trong khi trực thăng phối hợp phá hủy xe chở quân nổi dậy ở vùng biên giới Afghanistan này. Ít nhất 28 phiến quân bị tiêu diệt. Vụ việc khiến hàng ngàn dân thường phải tháo chạy.

 

Phan Anh

Tổng hợp