1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Obama hội đàm với người đồng cấp Pháp tại Nhà Trắng; Liên Hợp Quốc hoãn công bố kết quả cuộc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto; Serbia thông qua nghị quyết xin lỗi về vụ thảm sát tại thị trấn Srebrenica năm 1995...

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Nhân chuyến công du nước Mỹ, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 30/3 đã có cuộc hội đàm tại Toà Bạch Ốc với người đồng cấp Mỹ Barack Obama với các chủ đề trọng tâm là chương trình hạt nhân của Iran và nền kinh tế toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết ủng hộ các biện pháp cấm vận nghiêm khắc hơn của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran vì từ chối tuân thủ các quy định quốc tế liên quan tới chương trình hạt nhân.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Liên Hợp Quốc hôm qua đã hoãn công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 9 tháng về vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cho đến ngày 15/4 theo một đề nghị từ phía Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, chồng của bà Bhutto. Nguyên nhân để ông Zardari đưa ra đề nghị này không được công bố nhưng phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho hay các lý do của ông Zardari đủ hợp lý để ông Ban chấp nhận.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Sau nhiều năm phủ nhận, quốc hội Serbia hôm qua đã thông qua một nghị quyết quan trọng xin lỗi về vụ thảm sát tại thị trấn Srebrenica năm 1995 - tội ác tồi tệ nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2. Động thái này diễn ra sau 15 năm sau khi gần 8.000 người Hồi giáo Bosnia đã bị các lực lượng Serbia tại Bosnia - đồng minh của Tổng thống Serbia khi đó là Slobodan Milosevic, bị giết hại và chôn trong các ngôi mộ tập thể.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Hàn Quốc hôm nay cho biết, thời tiết xấu đã buộc quân đội nước này phải tạm dừng chiến dịch tìm kiếm 46 thủy thủ, hiện đang mất tích sau vụ nổ làm chìm một tàu Hải quân hồi tuần trước. Quyết định này được đưa ra 1 ngày sau khi một thợ lặn thiệt mạng trong sứ mệnh cứu hộ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Tae-jae nói các thợ lặn không thể tiếp cận các bộ phận của tàu Cheonan do dự báo có mưa, gió to và biển động.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Một quả bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở tỉnh Helmand, phía nam Afghanistan hôm nay, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Vụ tấn công ở quận Babaji, gần thành phố Lashkar Gah, có vẻ như nhằm vào những người nông dân đang nhận hạt giống rau miễn phí của chính phủ Anh theo một chương trình nhằm khuyến khích họ bỏ trồng thuốc phiện.

An Bình
Tổng hợp