1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất 5 điểm về tiến trình hòa bình Trung Đông; Tổng thống Ecuador Rafael Correa tái đắc cử; cha của nữ nhà báo Mỹ bị bắt ở Iran cho hay cô đang rất yếu.

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Trong chuyến công du tới Trung Đông hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đưa ra đề xuất gồm 5 điểm nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và phát triển chung ở khu vực. Ông Dương Khiết Trì đã tới thăm Ai Cập, Palestine, Israel và Syria nhân dịp này.
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Theo kết quả không chính thức từ 3/4 số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử tổng thống Ecuador diễn ra hôm qua, Tổng thống Rafael Correa đã vượt xa 7 ứng viên còn lại và giành 51% phiếu bầu. Như vậy, ông Correa đã gần như chắc chắn giành chiến thắng mà không cần trải qua cuộc bầu cử vòng hai lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua.
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Cảnh sát Mỹ đang truy nã George Zinkhan, 57 tuổi, một giáo sư đại học ngành makerting, sau khi ông này nổ súng giết chết ba người, trong đó có người vợ cũ hôm thứ 7. Hai người khác cũng bị thương trong vụ nổ súng.
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Một quan chức cấp cao của Ảrập Xê-út cho hay, nước này đang cân nhắc cho phép phụ nữ được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra năm nay nhưng họ vẫn không được phép tranh cử.
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Cha của nữ nhà báo Mỹ bị bắt tại Iran vì bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ ngày 27/4 cho biết, con gái ông đang rất yếu và xanh xao sau 7 ngày tuyệt thực để phản đối án tù. Ông Reza Saberi và vợ đã vào thăm con gái Roxana trong tù hôm nay.
Chùm tin vắn qua ảnh - 6
Cử tri Thụy Sỹ ngày 26/4 đã bỏ phiếu thông qua luật cấm khỏa thân khi leo núi sau khi hàng chục du khách, đa phần là người Đức, đi ngao du trong tình trạng không mảnh vải che thân ở khu thắng cảnh nổi tiếng trên dãy núi Alps. Luật cũng quy định phạt tiền 176USD đối với những người vi phạm.
 
An Bình
Tổng hợp