1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Gần 6.500 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ và Hổ Tamil ở Sri Lanka; Bộ tranh được cho là của trùm phát xít Hitler được bán với giá gần 150.000USD; 60 người chết, 100 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết kép ở Baghdad…





Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Hai quan chức hàng đầu của Ấn Độ hôm nay đã gặp Tổng thống Sri Lanka để yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay tức thì trong cuộc nội chiến đẫm máu ở nước này. Theo thống kê của LHQ, gần 6.500 thường dân người dân tộc Tamil đã bị giết hại trong vòng 3 tháng giao tranh trở lại đây.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
 

Một quan chức cấp cao của Pakistan cho hay, chiến binh Taliban đã bắt đầu rút khỏi một thị trấn ở tây bắc mà chúng mới chiếm giữ và đã trở lại “đại bản doanh” của chúng ở Thung lũng Swat.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Theo con số thống kê của chính phủ Iraq mà hãng thông tấn AP có được, kể từ năm 2005, 87.215 thường dân nước này đã bị thiệt mạng, với đủ nguyên nhân từ bị trúng bom đến bị giết theo kiểu hành quyết. Đây được cho là tiết lộ về một trong những bí mất lớn nhất của cuộc chiến Iraq.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
 

Một nhà bán đấu giá của Anh cho biết bộ tranh và phác thảo được cho là của trùm phát xít Adolf Hitler thời trẻ đã được bán vào ngày hôm qua, với giá 143.358 USD.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Ít nhất 60 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết kép ở một ngôi đền thiêng của người Shiitte tại Baghdad, khi mọi người đang tới tham dự lễ cầu nguyện ngày thứ sáu. Ít nhất 100 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi gần 80 người bị giết hại trong hai vụ đánh bom liều chết riêng rẽ khác tại Baghdad và Baquba.

 

Phan Anh

Tổng hợp