Chùm ảnh: 48 giờ ở Bình Nhưỡng
(Dân trí) - Sự kiện dàn nhạc nổi tiếng Philharmonic của Mỹ tới CHDCND Triều Tiên biểu diễn đã gây được sự chú ý rất lớn của cộng đồng quốc tế. Nó là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa hai nước qua con đường "ngoại giao âm nhạc".
| |
Từ Bắc Kinh, ngày 25/2 phi cơ chở 300 thành viên trong đoàn hoà nhạc Philharmonic đã đáp xuống sân bay Bình Nhưỡng. Trong ảnh là những thành viên nhiều tuổi nhất và nổi bật nhất trong dàn nhạc. |
| |
Binh sỹ Triều Tiên tại sân bay Bình Nhưỡng khi đoàn hoà nhạc chụp ảnh kỷ niệm. |
| |
Người dân kính cẩn cúi đầu trước bức tượng nhà lãnh đạo lớn của CHDCND Triều Tiên Kim Il-Sung. |
| |
Một con phố chính ở thủ đô Bình Nhưỡng. |
| |
Cảnh người dân đi xe buýt. |
| |
Những người lính trẻ trong một buổi tập luyện tại Bình Nhưỡng. |
| |
Một toà chung cư cao tầng ở thủ đô. |
| |
Ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. |
| |
Nữ cảnh sát ở Bình Nhưỡng. |
| |
Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng, nơi thường diễn ra những buổi lễ lớn trong nước. |
| |
Những phụ nữ tới tham dự buổi hoà nhạc. |
| ||
Rất nhiều trong số họ mặc trang phục truyền thống của người Triều Tiên. |
| |
Khi dàn nhạc chơi bài quốc ca của cả hai nước, tất cả khán giả trong nhà hát đã đứng dậy. |
| |
Trước khi đến Bình Nhưỡng, chỉ huy dàn nhạc Lorin Maazel đã đùa rằng, sẽ có thể có bản nhạc Người Mỹ ở Bình Nhưỡng. |
| |
Trong buổi biểu diễn, có rất nhiều giây phút cảm động. Có người đã không cầm được nước mắt. |
| |
Kết thúc buổi hoà nhạc là bài Arirang, một bài hát dân ca được yêu thích ở cả hai miền Triều Tiên. Các nhạc sỹ trong đoàn hoà nhạc Mỹ đã được khán giả đứng lên vỗ tay hoan hô rất lâu. |
| |
Và đây là tấm lòng hiếu khách của người Triều Tiên đối với các nhạc sỹ nước ngoài. |
| |
Chỉ huy dàn nhạc cho biết buổi hoà nhạc "để lại ấn tượng sâu sắc", và hé mở cánh cửa cho quan hệ hai nước. |
Phan Anh
Theo AFP