1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Mỹ vào tháng 9

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ đầu tiên vào tháng 9 năm nay, sau khi ông nhận lời mời do đích thân Tổng thống Barack Obama đưa ra trong cuộc điện đàm hôm 10/2.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Mỹ vào tháng 9

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) đến Mỹ gặp không chính thức với Tổng thống Obama (phải) hồi tháng 6/2013. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung trong cuộc điện đàm hôm 10/2 đã nhất trí về các bước chuẩn bị cần thiết để đảm bảo thành công cho chuyến thăm.

Theo New York Times, Tổng thống Obama và chủ tịch Tập ngày 10/2 cũng đã thảo luận nhiều vấn đề bất đồng giữa hai nước, trong đó có cải cách thị trường và an ninh mạng.

Chuyến thăm sắp tới sẽ là lần thứ 3 ông Tập đến Mỹ, hồi tháng 6/2013, ông Obama từng tiếp đón ông Tập tại California trong một cuộc gặp không chính thức. Cuộc gặp sắp tới sẽ là lần đầu tiên ông Tập đến gặp Tổng thống đương nhiệm của Mỹ trên cương vị người đứng đầu nhà nước Trung Quốc. 

Chuyến thăm này được đánh giá là có tầm quan trọng lớn đối với Washington và Bắc Kinh trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực hợp tác và thu hẹp những khác biệt, bất đồng.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 6/2 cho biết chính quyền Mỹ đã chính thức mời lãnh đạo Trung, Nhật đến thăm theo nghi thức cấp nhà nước. Bà cho hay động thái này nhằm tăng cường chính sách "xoay trục sang châu Á" của Tổng thống Obama.

Bà Rice bổ sung rằng Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng sẽ tới thăm Mỹ trong năm nay.

Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Obama đã đề ra chính sách “xoay trục sang châu Á”, hay còn gọi là “tái cân bằng”, rút quân và các nguồn lực khác ra khỏi cuộc chiến tại Trung Đông và chuyển hướng sang châu Á.

Tuy nhiên, chính quyền Obama dường như đã “lơ là” với châu Á do chịu tác động của nội chiến ở Syria, xung đột Ukraine hay khủng hoảng kinh tế tại châu Âu. Kế hoạch mời lãnh đạo nhiều nước châu Á nêu trên được cho là một động thái nhằm đưa chính sách "xoay trục" của Tổng thống Mỹ về đúng quỹ đạo.

Thoa Phạm
Theo New York Times