1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch tập đoàn chế tạo máy tiếng tăm Trung Quốc tự sát

(Dân trí) - Chủ tịch hãng chế tạo máy công nghiệp nặng China First Heavy Industries (CFHI) của Trung Quốc đã tự sát trong bối cảnh tập đoàn này đang bị điều tra tham nhũng, hãng thông tấn Xinhua ngày 4/8 đưa tin.

Chủ tịch tập đoàn chế tạo máy tiếng tăm Trung Quốc tự sát - 1

Ông Wu Fusheng

Ông Wu Fusheng, 51 tuổi, đã được tìm thấy treo cổ tại văn phòng làm việc ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tại tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, vào khoảng giữa đêm ngày Chủ nhật, Xinhua cho biết, trích dẫn thông tin từ cảnh sát.

First Heavy đã thông báo về “cái chết bất ngờ” của ông Wu trong một tuyên bố ngắn gửi tới Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào ngày 3/8, nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Trong khi đó, một nữ quan chức giấu tên của First Heavy tiết lộ, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) của đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử các thanh tra viên tới công ty First Heavy hôm 6/7.

Cuộc thanh tra, một phần trong chương trình kiểm tra của CCDI đối với các công ty nhà nước do chính phủ trung ương kiểm soát, dự kiến hoàn thành vào ngày 5/9, quan chức trên nói thêm.

China First Heavy Industries được thành lập năm 1954 và đi vào hoạt động chính thức tháng 6/1960. Hiện tại, đây là một trong 53 doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc do trung ương quản lý.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng kể từ khi lên nắm quyền 3 năm trước, nói rằng tham nhũng đe dọa sự sống còn của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hàng loạt quan chức cấp cao của đảng, chính phủ, quân đội, các công ty thuộc sở hữu nhà nước đã bị mất chức trong cuộc chiến chống tham nhũng, trong đó có cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang và Phó chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (PetroChina) Liệu Vĩnh Viễn.

 

An Bình