1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Tập Cận Bình hạ lệnh dạy “con quan” Trung Quốc cách tiêu tiền

(Dân trí) - Trong bối cảnh công chúng Trung Quốc chán ngán với lối sống xa hoa của các “cậu ấm, cô chiêu”, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh gửi khoảng 70 “con ông, cháu cha” tới các trung tâm, học hỏi về giá trị của đồng tiền.

Các cậu ấm, cô chiêu Trung Quốc có lối sống xa hoa, thích khoe mẽ. (Ảnh:Daily Mail)

Các cậu ấm, cô chiêu Trung Quốc có lối sống xa hoa, thích khoe mẽ. (Ảnh:Daily Mail)

Daily Mail cho biết các thanh niên trẻ sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh hoặc quan chức chính phủ tại Trung Quốc được gọi là “Phú Nhị Đại” (thế hệ giàu có thứ 2).

Tất cả các “Phú Nhị Đại” này có lối sống xa hoa, ăn chơi tới trời, trong khi được ghi danh là chủ của một vài doanh nghiệp cho có lệ.
Những cô chủ, cậu chủ này siêng ăn, biếng làm và thích khoe mẽ. Những con chó của họ đeo những chiếc đồng hồ xa xỉ của Apple, họ phá tan tành những siêu xe trong chớp mắt như thể đồ chơi, Daily Mail viết. Hiện thế hệ “Phú Nhị Đại” đang khiến cả xã hội chán ngán.

Ngay cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng phải quan tâm bởi lo lắng tới mối nguy hiểm tiềm tàng mà bộ phận giới trẻ này có thể gây ra, Daily Mail cho hay.

Trong bối cảnh này, ông Tập đã yêu cầu giáo dục cho thế hệ “Phú Nhị Đại” về giá trị của đồng tiền. 70 hậu duệ của các quan chức đã được gửi tới các trung tâm giáo dưỡng, và nếu ghi danh muộn, các cậu ấm, cô chiêu này có thể bị phạt khoảng 130 USD.

Bạch Trúc
Theo Daily Mail