1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự APEC

Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN rời Hà Nội, dự Hội nghị Cấp cao APEC 24 và thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan từ 7-11/9.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 24 (APEC 24) và thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 7-11/9.

Tham gia Đoàn Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao APEC 2012 tại Vladivostok (Liên bang Nga) có: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn; Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Văn Thạo.

Tháp tùng Chủ tịch nước dự các hoạt động song phương với Liên bang Nga tại vùng Viễn Đông có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Xuân Đương; Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền.

Tham gia Đoàn Chủ tịch nước đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan có Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Văn Hòa; Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng;Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Văn Thạo.

Chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC và thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Kazakhstan lần này của Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Việt Nam tại Diễn đàn APEC thông qua tích cực đóng góp vào hợp tác APEC và các nội dung lớn của hội nghị, đồng thời khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan./.

Theo Hoàng Giang
TTXVN