1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ấn Độ hứng “giày bay”

(Dân trí) - Giống như cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, hôm 9/4, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ấn Độ Arvind Kejriwal bất ngờ bị một người trong khán phòng ném giày khi ông đang phát biểu tại cuộc họp báo.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ấn Độ hứng “giày bay”


Ved Prakash bất ngờ rút giày ném về phía Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ấn Độ.(Ảnh: RT)

Ved Prakash bất ngờ rút giày ném về phía Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ấn Độ.(Ảnh: RT)

Hãng tin RT của Nga đưa tin, trong cuộc họp báo diễn ra tại New Delhi hôm thứ Bảy vừa qua, Ved Prakash – người tự nhận là thành viên của AAM Aadmi Sena, một nhóm tách ra từ Đảng Aam Aadmi của ông Kejriwal, bất ngờ rút giày ném về phía ông.

Tuy nhiên, chiếc giày đã không thể tới mục tiêu như anh này mong muốn. Ved Prakash sau đó đã bị buộc ra khỏi phòng họp báo trước sự ngạc nhiên, thậm chí phẫn nộ của một số người khác trong khán phòng. Bất chấp sự cố ngoài ý muốn này, ông Kejriwal vẫn tiếp tục cuộc họp báo.

Được biết, Prakash hành động quá khích là do anh này bất bình với các phương án mà ông Kejriwal đưa ra để giải quyết vấn đề ô nhiễm ở New Delhi. Kế hoạch này đã từng được thử nghiệm vào tháng 1 năm nay và dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 15/4 tới. Theo đó, xe hơi lưu thông trên đường sẽ luân phiên ngày chẵn - lẻ theo biển số xe. Tuy nhiên, Prakash cáo buộc rằng, chính phủ có liên quan đến một phi vụ mà theo đó người sở hữu xe hơi có thể mua các giấy tờ giả để xe có thể vẫn được lưu thông tất cả các ngày trong tuần bất kể là chẵn hay lẻ.

Trước sự cố xảy ra cuối tuần qua, ông Kejriwal cũng từng bị một thành viên của Aam Aadmi Sena ném mực khi ông lần đầu tiên giới thiệu về kế hoạch lưu thông xe theo ngày chẵn lẽ hồi tháng 1 năm nay.

Minh Phương

Theo RT