1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Hạ viện Mỹ không ủng hộ Donald Trump tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan hôm 5/5 tuyên bố hiện ông vẫn không thể ủng hộ Donald Trump với tư cách là ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan (Ảnh: Getty Images)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan (Ảnh: Getty Images)

“Tôi chỉ chưa sẵn sàng ủng hộ ông ta (Donald Trump). Hiện tại tôi chưa thể làm được việc đó”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan nhấn mạnh mặc dù ông cũng là một thành viên của đảng Cộng hòa.

Ông Ryan kêu gọi tỷ phú Donald Trump đoàn kết nội bộ đảng Cộng hòa và có nhiều hoạt động hơn nữa để giữ vững các nguyên tắc bảo thủ của đảng Cộng hòa.

Chỉ một giờ sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ đưa ra phát biểu trên, ông Trump liền phản bác luôn: “Tôi cũng chưa sẵn sàng ủng hộ chương trình nghị sự của Chủ tịch Hạ viện Ryan. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau”.

Ông Trump hi vọng có thể cùng ông Ryan đưa ra một kế hoạch tốt nhất cho người dân Mỹ. “Họ (người dân Mỹ) đã bị đối xử tồi tệ quá lâu. Đã đến lúc các chính trị gia nên đặt họ lên hàng đầu”, ông Trump tuyên bố.

Trước đó nhiều người suy đoán ông Paul Ryan, người sát cánh cùng cựu ứng viên tổng thống Mitt Romney trong cuộc bầu cử năm 2012, có thể sẽ chạy đua cho chiếc ghế tổng thống vào phút chót. Tuy nhiên, ông Ryan liên tục phủ nhận những thông tin này.

Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, lý do khiến ông không thể ủng hộ Donald Trump đó là: “Tôi cho rằng những gì mà nhiều người Cộng hòa muốn thấy là chúng ta phải là những người thấm nhuần những tiêu chuẩn mẫu mực nhất (của đảng Cộng hòa)”.

Chuyên gia phân tích của đài BBC Katty Kay cho rằng ông Paul Ryan muốn “dạy” cho Donald Trump một bài học thông qua những phát biểu của mình, đó là: ông Trump phải nỗ lực để thống nhất được nội bộ đảng Cộng hòa và cố gắng kiềm chế bớt “giọng điệu” của mình. Theo Katty Kay, đây là chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt” mà ông Paul Ryan muốn áp dụng cho Donald Trump.

Ông Ryan hi vọng Donald Trump sẽ lắng nghe theo lời khuyên này và thực hiện nó nếu muốn đảng Cộng hòa là một khối đoàn kết.

Tháng 12/2015, ông Ryan đã kịch liệt chỉ trích đề xuất cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ của ông Trump. Ông nói rằng “đề xuất đó không phải là những gì đảng Cộng hòa mong đợi và quan trọng hơn, nước Mỹ cũng không chấp nhận điều đó”.

Mặc dù có nhiều chính trị gia cấp cao của đảng Cộng hòa phản đối việc đề cử Donald Trump làm ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống nhưng cho tới nay, Paul Ryan vẫn là người có chức vụ cao nhất lên tiếng thể hiện sự phản đối này.

Thành Đạt

Theo BBC