1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị thương vụ vũ khí lớn với Đài Loan

(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị cho một hợp đồng bán vũ khí lớn cho Đài Loan - một thương vụ có thể khiến Bắc Kinh “phật lòng”, Reuters cho biết ngày 17/3.


Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc diễu binh. (Ảnh minh họa: Reuters)

Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc diễu binh. (Ảnh minh họa: Reuters)

Reuters dẫn lời quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, thương vụ này được cho là sẽ lớn hơn thương vụ dưới thời chính quyền tiền nhiệm Barack Obama. Tháng 12 năm ngoái, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, chính quyền của Tổng thống Obama đã hoãn thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1 tỷ USD, trang mạng Washington's Free Beacon cho biết. Giá trị thương vụ mới thậm chí sẽ vượt 1 tỷ USD.

Quan chức này cho biết thêm, chính quyền Tổng thống Trump hy vọng có thể thông qua thương vụ này, tuy nhiên có thể sẽ mất vài tháng, thậm chí vài năm để vượt qua các trở ngại, trong đó có vấn đề phản ứng từ phía Bắc Kinh.

Ngoài ra, tiến độ phê chuẩn thương vụ cũng có thể bị hạn chế do Tổng thống Trump vẫn đang trong quá trình hoàn tất bộ máy chính quyền, đặc biệt là các vị trí liên quan đến an ninh quốc gia.

Một nguồn tin khác cho biết, các thảo luận giữa Đài Loan và chính quyền mới của Mỹ về thương vụ đã bắt đầu diễn ra. Tuy vậy, hiện Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này.

Thông tin được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bắt đầu từ hôm nay 18/3. Ông Tillerson được cho là sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên.

Minh Phương

Theo AFP