1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Ukraina bị yêu cầu từ chức

Liên đoàn chủ sử dụng lao động Ukraina kêu gọi Tổng thống Poroshenko và Quốc hội cho chính phủ hiện tại từ chức - cơ quan báo chí của Liên đoàn cho biết hôm 30.6.

Tổng thống Poroshenko.
Tổng thống Poroshenko.

"Chính sách chống dân tộc, chống Ukraina của chính phủ đương nhiệm đã dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Hậu quả của một chính phủ không chuyên nghiệp là nợ nước ngoài của Ukraina lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua cả GDP, lên mức 110.5%" - Liên đoàn cho biết trong đơn thỉnh cầu.

Liên đoàn chủ sử dụng lao động đòi hỏi có "lệnh đình trả nợ đối với khu vực tư nhân trong trường hợp Ukraina vỡ nợ". Đơn của Liên đoàn viết: "Phần lớn 300 con nợ bị tư nhân hóa sẽ bị bán với mức giá thấp hơn giá trị thực". Liên đoàn cũng lưu ý rằng, vấn đề trả nợ khoảng 4,5 tỉ USD cho doanh nghiệp cũng chưa được giải quyết.

Được thành lập từ năm 2002, Liên đoàn chủ sử dụng lao động Ukraina hiện có 8.500 doanh nghiệp, chiếm 70% GDP, sử dụng hơn 5 triệu lao động. Liên đoàn do ông trùm Dmytro Firtash đứng đầu. Doanh nghiệp của ông này đang bị giới chức Ukraina tìm cách quốc hữu hóa.

Theo K.M/TASS
Lao Động