1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Thái Lan hối thúc cảnh sát bắt lãnh đạo biểu tình

(Dân trí) - Chính phủ Thái Lan ngày hôm nay (16/1) đã kêu gọi cảnh sát bắt giữ các lãnh đạo của cuộc biểu tình đang diễn ra, sau khi những người này đe dọa bắt giữ thủ tướng và làm tê liệt nhiều khu vực trung tâm Bangkok.

Ông Suthep Thaugsuban vẫn đang tự do đi lại dù bị truy nã
Ông Suthep Thaugsuban vẫn đang tự do đi lại dù bị truy nã

Các quan chức cho biết các cuộc biểu tình “đóng cửa” Bangkok, với mục tiêu buộc thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức, có vẻ đang mất dần sức hút khi số lượng người biểu tình trên đường ngày một giảm.

Lãnh đạo của phong trào chống chính phủ hiện vẫn tự do di chuyển khắp thành phố và có những bài phát biểu dữ dội cũng như nhận tiền quyền góp từ người ủng hộ, bất chấp đã có lệnh bắt giữ do vai trò của những người này trong cuộc bạo loạn làm 8 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Suthep Thaugsuban, người đứng đầu phong trào biểu tình hiện đối mặt với cáo buộc bạo loạn - về lý thuyết có thể bị xử tử hình - do có liên quan đến các cuộc biểu tình, cũng như một cáo buộc giết người do dính líu tới cuộc trấn áp của quân đội đối với phe đối lập, vốn khiến hàng chục người chết khi ông này còn là phó thủ tướng năm 2010.

“Trách nhiệm của cảnh sát là bắt giữ ông Suthep bởi ông ta bị truy nã vì tội bạo loạn, nếu không cảnh sát sẽ phải đối diện với cáo buộc có hành vi phi pháp”, phó thủ tướng Surapong Tovichakchaikul phát biểu sau cuộc họp với cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan.

Ông Surapong cho biết Suthep hiện được bảo vệ bởi khoảng 40 vệ sỹ riêng.

Một số nhà quan sát tin rằng vị chính trị gia kỳ cựu này ít có khả năng phải ngồi tù do ông được sự hậu thuẫn của các tổ chức trung thành với hoàng gia.

Cảnh sát trưởng Thái Lan Adul Saengsingkaew cho biết khoảng 7000 người biểu tình vẫn còn lưu lại trên đường phố trong sáng này, giảm so với con số 23.000 người của tối trước đó. Số người biểu tình có xu hướng tăng lên sau khi mọi người đi làm về.

“Nhiều người biểu tình đã trở về phương Nam”, Adul cho biết.

Dường như đã không còn ý tưởng nào về các mục tiêu mới, do hiện đã chiếm giữ tạm thời rất nhiều tòa nhà chính phủ chủ chốt, người biểu tình hôm nay đã tuần hành về phía cơ quan thuế của chính phủ.

Những người ủng hộ nữ thủ tướng Yingluck cho rằng các cuộc biểu tình đang đe dọa nền dân chủ mong manh, và muốn mọi mâu thuẫn được giải quyết bằng bỏ phiếu, nhưng phe đối lập vẫn đang tẩy chay cuộc bầu cử ngày 2/2 tới.

Bà Yingluck hiện cũng đang đối mặt với một số rủi ro pháp lý, khi một ủy ban chống tham nhũng trong hôm nay sẽ ra phán quyết liệu có đưa ra hành động nào hay không sau những cáo buộc tham nhũng liên quan tới chương trình trợ giá gạo của chính phủ.

Thanh Tùng
Theo AFP