1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Thái Lan: Bangkok sẽ đứng vững trước lũ

(Dân trí) - Giới hữu trách Thái Lan khẳng định những con đê chắn lụt bảo vệ thủ đô Bangkok sẽ đứng vững, trong khi trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ 50 năm qua đang mang đến tình đoàn kết quốc gia trong tình hình đầy xáo trộn chính trị của những năm gần đây.

 
 
Chính phủ Thái Lan: Bangkok sẽ đứng vững trước lũ - 1
Đám đông tập trung tại trung tâm cứu trợ lũ lụt của chính phủ để quyên góp cho người dân vùng lũ

“Bangkok sẽ an toàn, vì lượng nước lũ đổ về thủ đô từ phía bắc đã giảm”, cơ quan phòng chống lụt bão Thái Lan vừa tuyên bố.

Theo trung tâm cứu trợ lũ lụt của chính phủ, về tổng thể, tình hình lũ lụt đã cho thấy những dấu hiệu dịu bớt. Đa phần Bangkok chắc chắn sẽ không bị lũ lụt.

Cục Tưới tiêu Hoàng gia cũng khẳng định những vùng đất thấp ở phía đông Bangkok - vùng nằm ngoài đê bao bảo vệ, có thể mực nước sẽ dâng lên; nhưng lũ đang được kiểm soát.

Trong khi đó, tại một trung tâm cứu trợ chính được thiết lập tại phi trường quốc tế Don Muang trước đây, cách thủ đô Bangkok 25 km, hàng nghìn người tình nguyện cùng nhau đến đóng gói những phẩm vật cứu trợ để gửi đến cho các cộng đồng bị ngập lụt.

Trong lúc những xe đẩy chất đầy gạo quyên góp đi qua, đám đông những người tình nguyện hoạt động cứu trợ reo mừng.

Ông Tanawat, một nha sỹ từ thị trấn Don Muang gần đấy, nói ông tự hào khi cộng đồng nước Thái đã đoàn kết lại với nhau sau những tranh chấp chính trị của những năm gần đây.

Mỹ đã tham gia vào nỗ lực cứu trợ. Một toán cứu trợ nhân đạo đặc biệt của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đến cùng với các giới chức của cơ quan Phát Triển Quốc Tế của Mỹ (USAID) để giúp địa phương phân phát phẩm vật cứu trợ cho hàng chục ngàn người bị cô lập vì nước lụt.

Những trợ giúp của Mỹ còn gồm cả 6 trực thăng Seahawk để chuyên chở vật liệu xây cất nặng.

Trợ giúp từ nước ngoài còn đến từ Nhật Bản và Australia, trong lúc quân đội Trung Quốc trợ giúp cho lực lượng quốc phòng của Thái 24 thuyền bè các máy phát điện chạy bằng diesel.

Các giới chức chính phủ Thái kêu gọi hợp tác và đoàn kết nhiều hơn nữa mặc dù có một số xung đột giữa các cư dân ở những khu vực bị lụt lội. Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra cho biết nhu cầu của nhân dân là ưu tiên hàng đầu của bà.

Hôm qua, một khu công nghiệp lớn nữa gần tỉnh Ayutthaya đã bị nhấn chìm trong nước lụt. Như vậy đã có đến 5 khu công nghiệp ở Thái Lan bị ngập trong lũ.

Trong thời gian qua, Thái Lan đã vươn lên thành một trong những trung tâm lắp ráp và sản xuất linh kiện cho rất nhiều tập đoàn điện tử hay chế tạo ô tô, từ Toyota, Honda, Canon, Nikon của Nhật Bản, cho đến Ford, Seagate, Western Digital của Mỹ.

Trận lụt nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên qua tại Thái Lan, đang buộc các công ty này phải tạm dừng một phần công việc sản xuất, khiến cho hàng nghìn chiếc xe không thể xuất xưởng.

Tất cả những quyết định tạm dừng sản xuất trên đây không chỉ gây thiệt hại cho các nhà sản xuất, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế Thái Lan.

Theo trường Đại học của Phòng Thương mại Thái Lan, thiệt hại của trận lũ lần này đối với Thái Lan có thể lên đến 150 tỷ baht (gần 5 tỷ USD), tương đương với khoảng từ 1,3% cho đến 1,5% GDP của Thái Lan, nếu tính thêm các tổn thất trong khu vực nông nghiệp, du lịch và thương mại.

Lụt lội đã làm 300 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới hàng triệu người khắp 30 tỉnh trên cả nước.

Việt Hà
Tổng hợp