1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Pháp xin lỗi vì "cấm cửa" máy bay tổng thống Bolivia

(Dân trí) - Chính phủ Pháp hôm qua đã lên tiếng xin lỗi Bolivia sau khi khiến nước này giận dữ vì từ chối cho máy bay chở Tổng thống Evo Morales sử dụng không phận do nghi máy bay có chở cựu điệp viên CIA Snowden.

Tổng thống Evo Morales lên máy bay tại Vienna, Áo sáng 3/7
Tổng thống Evo Morales lên máy bay tại Vienna, Áo sáng 3/7

Ông Morales khi đó đang trên đường từ Mátxcơva trở về Bolivia thì máy bay buộc phải chuyển hướng tới Áo do bị nhiều nước châu Âu từ chối cho bay qua không phận.

Sau sự việc hy hữu nêu trên, Bolivia đã cáo buộc Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chặn đường chuyến bay.

Đồng thời Bolivia cho rằng một số người đã lầm tưởng rằng cựu điệp viên CIA bị Mỹ săn đuổi Edward Snowden đang ở trên máy bay.

Bộ ngoại giao Pháp hôm qua đã ra thông báo về vụ việc, trong đó người phát ngôn Philippe Lalliot khẳng định: “Bộ trưởng ngoại giao đã điện đàm cho người đồng cấp phía Bolivia để bày tỏ sự lấy làm tiếc của Pháp sau vụ việc, vốn bắt nguồn từ sự xác nhận chậm trễ về việc cho phép máy bay của Tổng thống Morales bay qua lãnh thổ Pháp”.

Phát biểu tại Berlin, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định ông đã cho phép may bay của Bolivia sử dụng không phận nước mình ngay khi biết rằng đó là máy bay của Tổng thống Morales.

Phản ứng giận dữ

Thông tin về vụ việc nêu trên đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ lãnh đạo các quốc gia khắp Mỹ La tinh.

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner khẳng định vụ việc “không chỉ là sự làm nhục một quốc gia mà là cả lục địa Nam Mỹ”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thì tuyên bố trên trang Twitter rằng: “Tôi tái khẳng định sự đoàn kết của chúng tôi với ông Evo Morales, và từ Venezuela, với lòng tự trọng, chúng tôi sẽ đáp trả hành động khiêu khích nguy hiểm, không xứng đáng và không thể chấp nhận được này”

Tổng thống Ecuador Rafael Correa thì viết: “Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết với Evo Morales và những người Bolivia dũng cảm”.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cũng khẳng định: “Hành động xấu hổ với Tổng thống Morales không chỉ làm tổn thương Bolivia mà là toàn bộ Mỹ La tinh”.

Tại thủ đô La Paz của Bolivia, nhiều người tuần hành đã tụ tập trước đại sứ quán Pháp tại đây. Họ đốt cờ Pháp và còn đòi trục xuất đại sứ Pháp tại Bolivia.

Tổng thống Correa thì đề nghị Liên minh các quốc gia Nam Mỹ tổ chức họp khẩn về vấn đề này.

Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ Jose Miguel Insulza đã bày tỏ sự “không hài lòng sâu sắc”, trước sự “thiếu tôn trọng” mà một số nước đã thể hiện khi từ chối cho máy bay của ông Morales sử dụng không phận.

Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia thì cho biết một nhóm lãnh đạo Mỹ La tinh sẽ gặp gỡ tại Cochabamba, Bolivia vào hôm nay để bàn thảo về vụ việc.

Theo giới chức Áo, lực lượng chức năng tại sân bay đã lục soát máy bay sau khi được ông Morales cho phép. Tuy nhiên chính phủ Bolivia đã bác bỏ việc máy bay bị lục soát. Sáng qua, máy bay đã rời Vienna, Áo sau khi buộc phải hạ cánh khẩn xuống đây để tiếp nhiên liệu trong đêm thứ Ba.

Trong khi đó cựu điệp viên Snowden được cho là vẫn ở sân bay Sheremetyevo, Mátxcơva, nơi người này đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Bolivia và nhiều nước khác.

Thanh Tùng
Theo BBC