1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chính phủ Mỹ đóng cửa lần hai trong vòng chưa đầy 1 tháng

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa từ 00:01 vào ngày 9/2 (giờ Mỹ), đánh dấu lần ngừng hoạt động thứ hai trong 3 tuần do lưỡng viện chưa thể thông qua dự luật ngân sách mới.

Quốc hội Mỹ. (Ảnh minh họa: ABC News)
Quốc hội Mỹ. (Ảnh minh họa: ABC News)

Theo BBC, Quốc hội Mỹ ngày 8/2 đã không thể thông qua dự luật tài trợ chính phủ và ngân sách liên bang trước hạn chót do Thượng nghị sĩ Rand Paul của đảng Cộng hòa phản đối cuộc bỏ phiếu nhanh của Thượng viện.

Do ngân sách trước đó chỉ có hạn chót tới hết ngày 8/2 nên bắt đầu từ 00:01 ngày 9/2, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa lần thứ 2 trong vòng 3 tuần qua và cũng là lần thứ 2 trong năm 2018. Dự kiến Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục cuộc thảo luận vào 01:00 ngày 9/2 (giờ Mỹ). Nếu thông qua, dự luật mới sẽ tiếp tục được đưa xuống Hạ viện để xem xét trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký duyệt.

Hiện chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ sẽ vận hành như thế nào cũng như các cơ quan chính phủ sẽ bị ảnh hưởng ra sao từ việc đóng cửa chính phủ lần thứ 2. Dự luật được mang ra bàn bạc dự kiến tăng ngân sách chi tiêu thêm 300 tỷ USD và Thượng nghị sĩ Paul không thể đồng thuận với dự luật này,

Trước đó, đảng Cộng hòa mong muốn bỏ phiếu nhanh để thông qua dự luật trước ngày khi ngày 8/2 kết thúc để có thể sớm trình Hạ viện và Tổng thống, tuy nhiên, ông Paul cho rằng việc tăng ngân sách sẽ kéo theo sự gia tăng đáng kể trong thâm hụt ngân sách liên bang và không có một sự cắt giảm tương ứng nào. Vì thế, ông đã không đồng ý.

Trong khi đó, một trong những điều mà đảng Dân chủ quan tâm nhất là vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người nhập cư. Nhiều hạ nghị sĩ đảng Dân chủ tỏ ra hoài nghi với cam kết của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan rằng ông sẽ thúc đẩy đưa dự luật nhập cư ra bàn bạc.

Lần gần đây nhất chính phủ Mỹ đóng cửa là vào ngày 20/1 theo giờ địa phương sau khi dự thảo ngân sách gia hạn chi tiêu cho chính phủ chỉ nhận được 50 phiếu ủng hộ tại Thượng viện, không đủ 60 phiếu tối thiểu. Sau 3 ngày đóng cửa, các nghị sĩ ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ ngày 22/1 đã đạt được thỏa thuận để mở cửa chính phủ trở lại với việc đảng Dân chủ buộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump phải thảo luận về vấn đề người nhập cư.

Đức Hoàng

Tổng hợp