1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Hàn Quốc giải thích về việc mua hàng trăm viên Viagra

(Dân trí) - Giới chức Hàn Quốc đã phát hiện 364 viên Viagra và thuốc tăng cường sinh lý tương tự tại văn phòng tổng thống Park Geun-hye trong khi điều tra các cáo buộc tham nhũng chống lại bà Park.


Tổng thống Park Geun-hye (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Park Geun-hye (Ảnh: Yonhap)

BBC đưa tin, vụ bê bối tại Hàn Quốc liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye đã có một diễn biến bất ngờ khi các loại thuốc tăng cường sinh lý được phát hiện tại văn phòng của bà.

Chính phủ Hàn Quốc sau đó cho biết thuốc Viagra được mua đề điều trị chứng sợ độ cao.

Văn phòng tổng thống xác nhận đã mua tổng cộng 364 viên Viagra và các loại thuốc tăng cường sinh lý tương tự để đề phòng sử dụng trong các chuyến du chính thức của bà Park tới Tây Phi, dù những viên thuốc này chưa từng được sử dụng.

“Chúng tôi đã mua chúng cho chuyến đi nhưng không dùng đến”, phát ngôn viên của bà Park, Jung Youn-Kuk, cho biết với báo giới, nói thêm rằng Viagra được biết tới là có khả năng điều trị hiệu quả chứng sợ độ cao.

Bà Park chưa từng kết hôn và cũng không có bạn đời. Trong những năm gần đây, văn phòng của bà cũng mua hàng trăm liều vitamin và thuốc bổ, thường được sử dụng điều trị giải độc và chống lão hóa. Ông Jung cho biết số thuốc này được mua cho các nhân viên tại văn phòng tổng thống, trong đó có các vệ sĩ của bà Park.

Phóng viên Stephen Evans của BBC tại thủ đô Seoul cho rằng việc phát hiện hàng trăm viên thuốc Viagra sẽ làm gia tăng sự xa cách giữa người dân đối với Tổng thống Park. Nhiều người Hàn Quốc tin rằng bà Park đang sống trong một “thế giới khác”, điều càng làm gia tăng áp lực từ chức lên bà.

Một số người còn nghi ngờ rằng bà Park có thể liên quan tới các nghi thức tôn giáo cùng người bạn thân Choi Soon-sil.

Tổng thống Park Geun-hye đang bị điều tra về vai trò của bà trong vụ bê bối liên quan tới bạn gái thân thiết Choi Soon-sil, người đang bị tạm giữ vì bị buộc tội lạm dụng quyền lực và âm mưu gian lận, và bị cáo buộc can thiệp vào các công việc quan trọng của nhà nước và sử dụng quan hệ với tổng thống nhằm trục lợi về tài chính.

Kể từ khi vụ bê bối nổ ra vài tuần trước, hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Seoul để yêu cầu bà Park từ chức.

An Bình