1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Chim sắt” Nga dội bom san phẳng sào huyệt IS ở Syria

(Dân trí) - Nga đã điều động 6 bay Tupolev-22M3 dội “mưa hỏa lực” xuống hang ổ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Abu Kamal, Syria.

“Chim sắt” Nga dội bom san phẳng sào huyệt IS ở Syria

Máy bay ném bom Tupolev-22M3 thả bom không kích IS (Ảnh: Sputnik)
Máy bay ném bom Tupolev-22M3 thả bom không kích IS (Ảnh: Sputnik)

TASS trích thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 đã tấn công hàng loạt mục tiêu IS ở gần Abu Kamal, Syria.

“Ngày 17/11, 6 máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 rời căn cứ không quân ở Nga, vượt qua không phận Iran và Iraq trước khi dội bom xuống các mục tiêu IS tại Abu Kamal, tỉnh Deir ez-Zor như hang ổ, đội ngũ phiến quân và các xe bọc thép. Thiết bị giám sát xác nhận tất cả các mục tiêu dự kiến đều bị máy bay Nga phá hủy”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga cũng điều các máy bay chiến đấu Sukhoi-30SM từ căn cứ Hmeymin, Syria. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, các máy bay Nga đã đều trở về căn cứ an toàn.

Trong thời gian qua, phi đội máy bay và hạm đội hải quân ở biển Địa Trung Hải hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến quét sạch mầm mống khủng bố ở đây. Hàng loạt dàn khí tài tiên tiến đã được điều động góp phần chôn vùi IS.

Ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu ngầm Veliki Novgorod đậu ngoài biển Địa Trung Hải phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công hàng loạt sào huyệt IS. Vào tháng 11, sáu máy bay Tupolev-22M3 đã bay tới Syria tiêu diệt cơ sở vật chất cũng như các chiến binh khủng bố.

Ngày 3/11, phi đội Tupolev-22M3 và tàu ngầm Kolpino đã nã mưa bom đạn và hỏa lực vào hàng loạt cơ sở vật chất của IS ở Abu Kamal.

Đức Hoàng

Theo TASS