1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chile - Trung Quốc tranh cãi việc tặng máy thở

(Dân trí) - Chile kỳ vọng Trung Quốc sẽ hỗ trợ máy thở để giúp nước này đối phó với dịch Covid-19, trong khi phía Bắc Kinh tuyên bố không biết kế hoạch này.

Chile - Trung Quốc tranh cãi việc tặng máy thở - 1

Các bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân thở tại một bệnh viện ở Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

Trao đổi với đài truyền hình và phát thanh địa phương hôm 19/4, Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manalich một lần nữa khẳng định quốc gia Nam Mỹ này sẽ được nhận máy thở từ Trung Quốc.

Trước đó, các quan chức Chile cũng thông báo họ đang chờ khoảng 500-1.000 máy thở do Trung Quốc quyên tặng. Máy thở là thiết bị y tế quan trọng trong việc điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Phát biểu của Bộ trưởng Manalich được đưa ra sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Chile Xu Bu khẳng định, ông “không nắm được thông tin” về số máy thở mà Trung Quốc dự định tặng cho quốc gia Nam Mỹ trong cuộc phỏng vấn với báo La Tercera của Chile hôm 19/4.

“Những gì ông Xu nói là do ông ấy chưa được cung cấp thông tin. Tôi không muốn tranh luận về số máy thở đó, chúng đang được chuyển đến”, Bộ trưởng Manalich khẳng định.

Chile là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 trong khu vực. Chile cho đến nay đã ghi nhận 133 ca tử vong và 10.088 ca mắc Covid-19. Bộ trưởng Manalich cho biết Chile hiện mới chỉ có 590 máy thở.

Theo Bộ trưởng Manalich, cuộc chạy đua toàn cầu để sở hữu máy thở, vốn đang khan hiếm nguồn cung, là “cuộc chiến giữa các cường quốc”. Do vậy, thông tin nước nào muốn đặt mua máy thở cần phải được giữ kín.

Một số nước cáo buộc Mỹ trả giá cao hơn để hớt tay trên hoặc tìm cách chặn các lô vật tư y tế chuyển đến nơi mua, mặc dù các nước này đã đặt hàng từ trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Manalich không đề cập tới việc Mỹ có can thiệp vào việc Chile tiếp nhận máy thở từ Trung Quốc hay không.

Hồi đầu tháng, giới chức Pháp tiết lộ lô khẩu trang lớn được các vùng của Pháp đặt mua tại Trung Quốc đã bị Mỹ trả giá cao hơn gấp 3 lần và lấy đi ngay tại sân bay Trung Quốc vào phút chót.

Giới chức Đức cũng cáo buộc Mỹ tịch thu 200.000 khẩu trang được sản xuất tại Trung Quốc ngay tại sân bay ở Bangkok, Thái Lan dù số khẩu trang này được cảnh sát Berlin đặt hàng từ trước.

Đại sứ Xu thừa nhận rằng, các nước đang có nhu cầu rất lớn về máy thở, trong khi “Trung Quốc chỉ có khả năng hạn chế trong việc sản xuất máy thở”.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, Trung Quốc cũng sẽ nỗ lực hết sức để giúp Chile”, ông Xu nói.

Chính phủ Trung Quốc và các công ty nước này đã đề nghị viện trợ y tế cho hàng chục quốc gia, trong đó có nhiều nước ở Mỹ Latinh.

Thành Đạt

Theo SCMP