1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến lược sức mạnh mềm của nhà lãnh đạo Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đang nỗ lực xây dựng chiến thuật mới để nâng cao hình ảnh của Triều Tiên bằng cách chuyển tâm điểm chú ý sang hai người phụ nữ bên cạnh ông là vợ và em gái.

Ấn tượng chuyến thăm kín đến phút chót của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Bắc Kinh hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Bắc Kinh hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters)

Trong những tháng gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường xuyên được nhìn thấy chia sẻ “sân khấu chính trị” với hai người phụ nữ gần gũi với ông là em gái Kim Yo-jong và phu nhân Ri Sol-ju. Bà Ri Sol-ju, khoảng 28 tuổi, từng là một nữ ca sĩ tại Triều Tiên, trong khi bà Kim Yo-jong được xem là ngôi sao mới nổi trên chính trường Triều Tiên.

Theo AP, vai trò của bà Kim Yo-jong và bà Ri Sol-ju trước công chúng ngày càng nổi bật hơn khi ông Kim Jong-un bắt đầu chiến thuật “quyến rũ”. Chiến thuật được thực hiện thông qua một loạt hội nghị thượng đỉnh và các động thái ngoại giao của nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm nâng cao hình ảnh trước cộng đồng quốc tế. Ông Kim Jong-un hy vọng có thể cho thế giới thấy một góc nhìn mềm mại hơn của Triều Tiên, thay vì tập trung vào các chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi.

Đệ nhất phu nhân tôn kính

Bà Ri Sol-ju (giữa) tiếp Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Song Tao tại Bình Nhưỡng hôm 14/4. (Ảnh: AFP)
Bà Ri Sol-ju (giữa) tiếp Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Song Tao tại Bình Nhưỡng hôm 14/4. (Ảnh: AFP)

Vào cuối tháng này, khi ông Kim Jong-un có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Khu Phi Quân sự liên Triều ở biên giới hai nước, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là sẽ đi cùng phu nhân Ri Sol-ju. Động thái này hoàn toàn phù hợp với xu hướng gần đây trong các hoạt động đối ngoại của ông Kim Jong-un.

Không giống cha của mình là cố lãnh đạo Kim Jong-il, ông Kim Jong-un nhiều lần công khai xuất hiện bên cạnh vợ trong các sự kiện quan trọng. Bà Ri Sol-ju từng tháp tùng chồng nhân chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước. Phong cách thanh lịch và gu thời trang ấn tượng của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nhiều khả năng Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju sẽ gặp mặt Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Bà Ri thường xuất hiện với hình ảnh điềm đạm và khá thoải mái trong những bộ trang phục sang trọng khi xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đệ nhất phu nhân Triều Tiên theo học nghệ thuật từ nhỏ và từng biểu diễn cho ban nhạc Unhasu trước khi kết hôn với ông Kim Jong-un trong khoảng thời gian từ năm 2009-2010, tức một năm trước khi ông lên nắm quyền lãnh đạo.

Ri Sol-ju từng nằm trong nhóm các cô gái trẻ được lựa chọn sang Hàn Quốc để cổ vũ cho đoàn vận động viên Triều Tiên nhân dịp Giải vô địch Điền kinh châu Á năm 2005. Để có thể được chọn ra nước ngoài như vậy, bà Ri được cho là xuất thân từ một gia đình có nền tảng tốt tại Triều Tiên. Bà và ông Kim Jong-un được cho là có 3 người con.

Tuần này, vị thế của bà Ri Sol-ju được cho là đã được nâng cao hơn khi truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi bà là “Đệ nhất phu nhân tôn kính”. Theo báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc), cách gọi này không được truyền thông nhà nước Triều Tiên sử dụng từ năm 1974. Trước đó, phu nhân của ông Kim Jong-un chỉ được gọi đơn giản là “Đồng chí Ri”.

Em gái quyền lực

Bà Kim Yo-jong trò chuyện cùng Tổng thống Hàn Quốc khi tham dự sự kiện tại Seoul hồi tháng 2 (Ảnh: AP)
Bà Kim Yo-jong trò chuyện cùng Tổng thống Hàn Quốc khi tham dự sự kiện tại Seoul hồi tháng 2 (Ảnh: AP)

Ngoài bà Ri Sol-ju, hình ảnh của em gái ông Kim Jong-un cũng được xuất hiện nhiều trước công chúng trong thời gian gần đây. Sự hiện diện của bà Kim Yo-jong bắt đầu gây chú ý khi bà là thành viên đầu tiên trong gia tộc Kim đặt chân tới Hàn Quốc để dự Thế vận hội mùa Đông do quốc gia láng giềng đăng cai tổ chức hồi tháng 2. Bà Kim nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng Hàn Quốc khi có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in và hàng loạt nhân vật cấp cao nước ngoài.

Ở tuổi 30, bà Kim Yo-jong trở thành một trong những trợ lý thân tín nhất của ông Kim Jong-un. Được bầu làm ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên từ tháng 10 năm ngoái, bà Kim được cho là chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh cho anh trai mình.

Bà Kim Yo-jong và ông Kim Jong-un từng có quãng thời gian thân thiết khi du học tại Thụy Sĩ lúc còn nhỏ. Mối quan hệ khăng khít của nhà lãnh đạo Triều Tiên với em gái Kim Yo-jong được cho là có nét tương đồng với mối quan hệ giữa cố lãnh đạo Kim Jong-il và em gái Kim Kyong-hui - cô của ông Kim Jong-un.

Trước đây, sự xuất hiện của bà Kim Yo-jong trước công chúng thường chỉ giới hạn trong một số sự kiện nhất định khi bà được nhìn thấy tháp tùng anh trai. Tên của bà hầu như không xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Cho tới khi chuyến thăm tới Hàn Quốc của bà được đăng tải rầm rộ gần đây, người dân Triều Tiên mới biết đến em gái ông Kim Jong-un nhiều hơn.

Khi bà Kim Yo-jong trở về quê nhà sau chuyến thăm Hàn Quốc, hình ảnh của bà xuất hiện trên trang nhất của báo Triều Tiên. Bà cũng được nhìn thấy đứng cạnh anh trai khi đón đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc tới Triều Tiên hồi tháng 3.

Gần đây nhất, hôm 15/4, cả bà Kim Yo-jong và bà Ri Sol-ju đều xuất hiện rạng rỡ trên trang nhất của báo đảng Triều Tiên khi đón tiếp phái đoàn cấp cao của Trung Quốc và xem đoàn nghệ thuật Trung Quốc biểu diễn. Đây được xem là sự kiện quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên “Đệ nhất phu nhân tôn kính của Triều Tiên” được truyền thông nhà nước đưa tin khi dự sự kiện mà không có sự hiện diện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên cạnh.

Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc tới Triều Tiên

Thành Đạt

Tổng hợp