1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến dịch tranh cử nỗ lực “vớt vát” hình ảnh của ông Trump ở nước ngoài

(Dân trí) - Đội ngũ chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang nỗ lực tìm cách xoa dịu những góc nhìn tiêu cực của nước ngoài dành cho tỷ phú New York trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở trong giai đoạn cuối cùng.

Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa, bà Kellyanne Conway, ngày 7/11 nói với BBC rằng những ác cảm của nước ngoài “không phản ánh lý do của việc ông Donald Trump chạy đua vào Nhà Trắng cũng như việc ông sẽ trở thành người như thế nào trên chính trường thế giới”.

Theo BBC, lý do khiến bà Conway phát biểu như vậy là vì ông Trump đang phải đối mặt với một loạt những lời chỉ trích từ những người có vai vế trên thế giới trong suốt chiến dịch tranh cử của mình. Chẳng hạn, Tổng thống Pháp Francois Hollande từng nói rằng tỷ phú New York chỉ khiến cho người khác thấy “buồn nôn”, trong khi Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền thì mô tả ông Trump như một mối nguy hiểm toàn cầu.

Quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump thừa nhận những quan điểm tiêu cực như vậy từ nước ngoài khiến bà “phiền lòng”, tuy nhiên bà vẫn quyết tâm bảo vệ lập trường “nước Mỹ là số một” của ứng viên đảng Cộng hòa. Theo bà Conway, tỷ phú Trump “nói nước Mỹ là số một và ông ấy thực sự muốn làm như vậy”. Ông Trump chủ trương ngăn chặn tình trạng người nhập cư nước ngoài giành mất việc làm của người Mỹ, đồng thời muốn tất cả các đối tác của Mỹ, trong đó có NATO, phải chia sẻ một phần trách nhiệm công bằng với Washington, cùng với đó là đàm phán lại các thỏa thuận thương mại bất lợi cho Mỹ.

Ngoài ra, bà Conway cũng phản bác quan điểm của Tổng thống Barack Obama về việc tỷ phú Trump không đáng được tin tưởng để giao phó các mã hạt nhân. Quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa cho rằng bà Clinton cũng không đủ tư cách để được trao quyền quản lý mã hạt nhân vì vụ bê bối thư điện tử cá nhân của bà khi ứng viên đảng Dân chủ còn giữ chức ngoại trưởng Mỹ từ 2009-2013.

Vào thời điểm chỉ còn vài giờ nữa là tới cuộc tổng tuyển cử chính thức, cả hai ứng viên tổng thống đều đang tích cực vận động tranh cử ở những bang chiến địa, nơi các cử tri còn do dự chưa biết sẽ nghiêng về phía ai, để giành những lá phiếu ủng hộ cuối cùng trước giờ chót. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Clinton hiển nhỉnh hơn so với ông Trump, tuy nhiên mọi chuyện sẽ chỉ ngã ngũ sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Chiến dịch tranh cử nỗ lực “vớt vát” hình ảnh của ông Trump ở nước ngoài - 2
Chiến dịch tranh cử nỗ lực “vớt vát” hình ảnh của ông Trump ở nước ngoài - 3

Thành Đạt

Theo BBC