1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Trung Quốc tăng cường áp sát không phận Nhật Bản

(Dân trí) - Trung Quốc ngày càng tăng cường các vụ áp sát không phận của Nhật Bản, buộc Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) của nước này phải điều máy bay xuất kích tới 138 lần trong 3 tháng cuối năm 2013.

Chiến đấu cơ Trung Quốc tăng cường áp sát không phận Nhật Bản
Một máy bay Trung Quốc đang tiến sát vùng trời thuộc quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.


Theo thống kê của ASDF, con số này tuy thấp hơn so với ghi nhận 146 lần trong 3 tháng đầu năm nhưng lại nảy sinh yếu tố đáng lo ngại mới là có sự xuất hiện nhiều hơn của các chiến đấu cơ trong số những máy bay Trung Quốc mà ASDF phải chặn đuổi.

Bộ Tổng tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng việc gia tăng tần suất của các máy bay chiến đấu Trung Quốc có liên quan chặt chẽ tới những căng thẳng gần đây ở Hoa Đông, nhất là sau khi Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) bao trùm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 11/2013. Do đó, Bộ này đang giám sát chặt chẽ mọi hoạt động đường không của Trung Quốc.

Cũng theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong quý II/2013, các máy bay chiến đấu của ASDF đã xuất kích 69 lần để đuổi máy bay Trung Quốc. Con số này trong quý III tăng lên 80 lần.

Đối với máy bay Nga, chiến đấu cơ của ASDF xuất kích 110 lần trong quý IV/2013 so với 105 lần của quý trước đó.

Được biết, các dữ liệu về số lần xuất kích được Bộ Quốc phòng Nhật Bản thống kê theo quý kể từ tài khoá 2005.

Vũ Anh