1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Anh chuyển hướng máy bay tới Mỹ vì đe dọa

(Dân trí) - Anh đã điều các chiến đấu cơ hộ tống một máy bay của hãng hàng không Ai Cập đang hướng tới New York hạ cánh xuống một sân bay Scotland vào ngày hôm qua, sau khi máy bay bị đe dọa bị đốt cháy.

 
Máy bay Ai Cập đã được chuyển hướng sau khi bị đe dọa.
Máy bay Ai Cập đã được chuyển hướng sau khi bị đe dọa.

Cảnh sát Scotland cho hay, “vào khoảng 14h20 hôm nay, một máy bay của EgyptAir đang bay từ Cairo tới New York đã phải chuyển hướng tới sân bay Prestwick, sau khi một mẩu tin nhắn đáng ngờ được tìm thấy trên máy bay”.

 

Được biết lời đe dọa được viết trên khăn ăn, bằng bút chì.

 

Cảnh sát Scotland sau đó cho biết toàn bộ 326 hành khách đã được đưa xuống máy bay trong khi lực lượng chức năng rà soát toàn bộ máy bay.

 

Không có thông báo về người bị thương trong vụ việc.

 

Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận máy bay Typhoon đã được điều động từ căn cứ không quân hoàng gia Leuchars ở Scotland sau một vụ việc trên máy bay chở khách.

 

Các nhân chứng cho hay 2 chiến đấu cơ đã hộ tống máy bay chở khách tới Prestwick.

 

Anh hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao khi các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin quy tụ về Bắc Ireland để dự hội nghị G8, bắt đầu vào ngày mai 17/6.

 

Vũ Quý

Theo AFP