1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến binh môi trường Greta Thunberg xin lỗi vì phát ngôn về lãnh đạo thế giới

(Dân trí) - Chiến binh môi trường, cô bé 16 tuổi, Greta Thunberg đã lên tiếng xin lỗi sau khi đưa ra một phát ngôn dễ gây hiểu lầm về các nhà lãnh đạo thế giới.

Chiến binh môi trường Greta Thunberg xin lỗi vì phát ngôn về lãnh đạo thế giới - 1
Cô bé Greta Thunberg (Ảnh: Forbes)

Phát biểu trước những người trẻ tuổi tại thành phố Turin của Italy hôm 13/12, nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg đã nhấn mạnh đến việc các nhà lãnh đạo thế giới cần phải chịu trách nhiệm (put against the wall) cho vấn đề biến đổi khí hậu. "Chúng ta cần buộc họ phải chịu trách nhiệm và họ sẽ phải làm nhiệm vụ của họ, phải bảo vệ tương lai của chúng ta", Greta nói.

Tuy nhiên, bình luận của cô bé đã vấp phải sự chỉ trích của những người phê bình khi những người này cho rằng cô bé kích động bạo lực khi dùng phát ngôn “put against the wall” (bắt ai đó chịu trách nhiệm). Thành ngữ này trong tiếng Thụy Điển nghĩa là “buộc ai phải chịu trách nhiệm”, nhưng không may cho cô bé là thành ngữ đó trong tiếng Anh còn có nghĩa là “xử bắn”.

Greta Thunberg sau đó đã lên tiếng thanh minh rằng cô chỉ đơn thuần dịch một thành ngữ Thụy Điển sang tiếng Anh và cũng xin lỗi nếu phát ngôn của cô gây hiểu lầm.

"Hôm qua, tôi đã nói là chúng ta cần buộc các lãnh đạo thế giới chịu trách nhiệm, không may tôi đã dùng cụm từ đó. Tiếng Thụy Điển nghĩa là bắt ai đó chịu trách nhiệm. Sự cố như này có thể xảy ra khi dùng ngoại ngữ. Tất nhiên, tôi vẫn xin lỗi nếu ai đó hiểu lầm ý tôi. Tôi không thể bày tỏ hết thực tế rằng tôi cũng như toàn bộ phong trào nghỉ học vì môi trường phản đối bất cứ hình thức bạo lực nào", Greta nói hôm 14/12.

Cô bé Greta bắt đầu gây sự chú ý trên khắp thế giới sau khi cô có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, trong đó cô chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới phải chịu trách nhiệm về tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.

Cô được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là "Nhân vật của năm" hồi tuần trước vì những nỗ lực kêu gọi ngăn chặn biến đổi khí hậu. Trước khi có những chuyến đi qua nhiều quốc gia trên thế giới để kêu gọi các nhà hoạt động môi trường, cô bé từng tham gia vào các hoạt động biểu tình bên ngoài quốc hội Thụy Điển vào mỗi thứ 6 hàng tuần.

Minh Phương
Theo CBS