1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiêm ngưỡng tàu sân bay "khủng" của Mỹ

(Dân trí) - Hàng nghìn người đã tới cửa biển Solent thuộc hạt Hampshire, Anh để chiêm ngưỡng tàu sân bay khổng lồ USS Theodore Roosevelt của Mỹ neo đậu ở ngoài khơi sau khi tàu này không thể cập cảng do kích thước quá "khủng". Tàu Roosevelt thuộc lớp Nimitz, lớp tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay.



RT
RT ngày 23/3 đưa tin, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã đến Hamshire, Anh trong hành trình nhằm biểu dương sức mạnh quân sự Mỹ. Hiện tàu này đang thả neo ngoài vịnh Stokes, do không thể vào cảng Portmouth vì kích thước tàu quá lớn.  USS Theodore Roosevelt gây ngạc nhiên với hầu hết khán giả bởi nó lớn hơn gần gấp đôi so với các tàu sân bay có trọng lượng 65.000 tấn của Hải quân Anh. 

Một người đàn ông dùng ống nhòm để chiêm ngưỡng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt từ xa.
Một người đàn ông dùng ống nhòm để chiêm ngưỡng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt từ xa.

Một người đàn ông dùng ống nhòm để chiêm ngưỡng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt từ xa.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ, với 4 đường băng, 4 máy phóng máy bay. Tàu có tổng chiều dài 332,85 m và trọng lượng gần 100.000 tấn. Vận tốc của USS Theodore Roosevelt có thể lên tới 35 hải lý/giờ. 

Tàu USS 
Tàu USS Theodore Roosevel có thể mang theo 90 phi cơ các loại và 5.000 thủy thủ.

Trong ảnh là các vũ khí trên tàu USS Theodore Roosevel.
Trong ảnh là các vũ khí trên tàu USS Theodore Roosevel.

Trong ảnh là các vũ khí trên tàu USS Theodore Roosevel.
 Tàu sân bay này được đặt theo tên Tổng thống thứ 26 của Mỹ Theodore Roosevelt. Trong ảnh là một bức tượng Tổng thống Roosevelt đặt tại bảo tàng Mỹ. 
 
Trong ảnh là các vũ khí trên tàu USS Theodore Roosevel.
Tàu USS Theodore Roosevelt cùng với hơn 5.000 thủy thủ và tàu hộ tống Winston S Churchill, dự định sẽ ở lại Anh trong 5 ngày.

Trong ảnh là các vũ khí trên tàu USS Theodore Roosevel.
Tàu USS Theodore Roosevelt có chiều cao tính từ mực nước biển vào khoảng 20 tầng nhà, có phần boong tàu rộng 1,8 ha để phục vụ các máy bay cất cánh và hạ cánh.

Trong ảnh là các vũ khí trên tàu USS Theodore Roosevel.
Tàu sân bay "khủng" này có thể di chuyển trên biển trong 3 tháng mà không cần tiếp tế. Trên tàu , có hai lò phản ứng hạt nhân  tạo đủ năng lượng cung cấp cho một thành phố nhỏ. 


Theo
Theo Daily Mail, hơn 5.000 thủy thủ của tàu sẽ xuống thành phố Portsmouth trong lần dừng chân này và đi thăm nhiều cửa hàng tại đây. 

Theo

Các sĩ quan cấp cao của Mỹ sẽ hội đàm với các chỉ huy Hải quân Anh trong chuyến thăm này về các chiến dịch toàn cầu và cập nhật thông tin về tiến độ của chương trình tàu sân bay Anh.

Theo
Phần boong dành do máy bay, bao gồm phần lớn là những chiến đấu cơ F18 Hornet, Superhornet và máy bay gây nhiễu sóng Growler.

Trong ảnh là sơ đồ bố trí các máy bay trên boong tàu USS Theodore Roosevelt.
Trong ảnh là sơ đồ bố trí các máy bay trên boong tàu USS Theodore Roosevelt.

Thoa Phạm
Ảnh: PA