1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiếc mũ gây tranh cãi của đệ nhất phu nhân Mỹ tại châu Phi

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận khi đội chiếc mũ được xem là biểu tượng của chủ nghĩa thực dân trong chuyến thăm tới một vườn thú ở châu Phi.

Đệ nhất phu nhân Mỹ thăm châu Phi

Đệ nhất phu nhân Melania tới thăm vườn thú ở Nairobi, Kenya (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Melania tới thăm vườn thú ở Nairobi, Kenya (Ảnh: Reuters)

Trong những ngày cuối cùng của chuyến thăm tới châu Phi - chuyến đi nước ngoài một mình đầu tiên trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump ngày 5/10 đã tới thăm một trại trẻ mồ côi ở thành phố Nairobi, Kenya trước khi đặt chân đến một công viên quốc gia ở gần thành phố này.

Bà Melania đã tham quan vườn thú bán hoang dã, chụp ảnh với các con vật và đến nơi tập kết 105 tấn ngà voi bị thiêu hủy trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ngà voi. Trong chuyến đi tới vườn thú lần này, đệ nhất phu nhân Mỹ đã lựa chọn trang phục dành cho người cưỡi ngựa với áo sơ mi trắng, quần bó và giầy cao cổ. Tuy nhiên phụ kiện đáng chú ý và gây tranh cãi nhất là chiếc mũ của phu nhân Tổng thống Donald Trump.

Theo Guardian, chiếc mũ màu trắng của bà Melania từng được các nhà thám hiểm và giới cầm quyền châu Âu đội khi tới châu Phi, châu Á và Trung Đông hồi thế kỷ 19 trước khi được các sĩ quan quân đội sử dụng. Chiếc mũ này nhanh chóng trở thành biểu tượng của vị thế và sự áp bức vào thời điểm đó.

Các binh sĩ, hướng dẫn viên và chuyên gia về động vật hoang dã từ lâu đã thay thế chiếc mũ trên bằng loại mũ hữu dụng và ít gây tranh cãi hơn. Tuy nhiên, chiếc mũ như của bà Melania đôi khi vẫn được sử dụng tại một số quốc gia, bao gồm khách du lịch tới châu Phi - những người chưa hiểu rõ về các phong tục và sự nhạy cảm trong văn hóa địa phương, theo Guardian.

“Chiếc mũ bà (Melania) đội từng được những kẻ thực dân sử dụng trong những ngày tăm tối. Nó không phù hợp với chúng tôi, những người châu Phi. Ai đã tư vấn cho bà vậy?”, một tài khoản có tên Pauleen Mwalo từ Nairobi viết trên Twitter.

Bà Melania đội chiếc mũ màu trắng gây tranh cãi khi tới Kenya (Ảnh: AFP)
Bà Melania đội chiếc mũ màu trắng gây tranh cãi khi tới Kenya (Ảnh: AFP)

Theo New York Times, đối với một số người, đặc biệt là những ai từng nghiên cứu về lịch sử châu Phi, bà Melania đã mắc lỗi khi lựa chọn trang phục khiến người khác dễ liên tưởng tới chủ nghĩa thực dân ở châu Phi. Kim Yi Dinonne, giáo sư về khoa học chính trị chuyên nghiên cứu chính trị châu Phi tại Đại học California, những tranh cãi tưởng như chỉ liên quan tới vấn đề thẩm mỹ của bà Melania thực chất lại là những lời chỉ trích về tầm hiểu biết của đệ nhất phu nhân Mỹ về châu Phi.

“Khi mọi người nghĩ về châu Phi, họ thường liên tưởng tới những câu chuyện nhất định. Trang phục của bà Melania là dấu hiệu cho thấy cách bà nhận thức về châu Phi như thế nào trong năm 2018. Đó là sự nhàm chán, cũ kỹ và thiếu chuẩn xác”, bà Dionne nói.

Theo Giáo sư Dionne, việc bà Melania quyết định đội chiếc mũ gây tranh cãi khi tới Kenya cho thấy bà có hiểu biết “hạn chế” về những nơi mà bà dự kiến tới trong tuần này. Matthew Carotenuto, một điều phối viên về nghiên cứu châu Phi tại Đại học St. Lawrence, cũng viết trên Twitter rằng: “Bối cảnh lịch sử rất quan trọng”.

Đây không phải lần đầu tiên Đệ nhất phu nhân Melania gặp sự cố với trang phục của bà. Hồi tháng 6, bà Melania đã khiến dư luận xôn xao khi mặc chiếc áo với dòng chữ "Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn thì sao" trong chuyến thăm tới trung tâm tạm trú cho trẻ em của các gia đình nhập cư trái phép ở biên giới Mỹ - Mexico. Một số người cho rằng chiếc áo mang một thông điệp ngầm nào đó từ bà chủ Nhà Trắng.

Thành Đạt

Tổng hợp