1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiêu quốc phòng của Nga tăng mạnh nhất trong 10 năm

(Dân trí) - Căng thẳng với phương Tây và tham gia chiến dịch giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria khiến chi tiêu quốc phòng của Nga tăng mạnh. Nga hiện là quốc gia có ngân sách quân sự lớn thứ 5 thế giới chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Nga diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát-xít tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. (Ảnh: AFP)
Nga diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát-xít tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo ngân sách quốc phòng thương niên do hãng khảo sát IHS Jane mới công bố, Nga đã tăng chi tiêu quân sự năm nay thêm 21% lên 54,1 tỷ USD. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 thập niên qua. Con số này gấp 3 lần so với chi tiêu quốc phòng của Nga kể từ năm 2007. Hiện ngân sách quốc phòng của Nga tương đương 4,3% GDP.

Ngoài các cuộc diễn tập quân sự trên toàn quốc, năm 2015 cũng đánh dấu việc Nga khởi động chiến dịch không kích Syria hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Trong khi đó, căng thẳng trong khu vực do Nga chấp nhận sáp nhập Crimea cũng như sự ảnh hưởng của Nga đến lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine kéo theo các nước láng giềng của Nga cũng tăng cường ngân sách quân sự. IHS Jane cho biết, chi tiêu quốc phòng ở Đông Âu dự kiến sẽ tăng mạnh lên khoảng 2% GDP. Đây hiện là khu vực tăng chi tiêu quốc phòng mạnh nhất thế giới, soán ngôi của Trung Đông.

Tuy nhiên, chuyên gia của IHS Jane cho rằng, Nga sẽ buộc phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong thời gian tới. “Chi tiêu quân sự của Nga dường như bắt đầu trở thành quá tải với Nga ngay cả trước khi kinh tế Nga bắt đầu suy thoái trong năm 2015. Do đó, việc cắt giảm chi tiêu là không thể tránh khỏi khi Moscow cố gắng kiểm soát thâm hụt ngân sách”, Craig Caffrey, chuyên gia phân tích hàng đầu tại IHS Jane nhận định.

Theo IHS Jane, Nga có thể sẽ phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng từ nay cho đến năm 2020 mặc dù mức chi tiêu được dự báo vẫn cao hơn năm 2014.

Ngược lại, theo IHS Jane, chi tiêu quân sự toàn cầu dự báo sẽ tăng lên 1.680 tỷ USD trong năm 2016 từ mức 1.650 tỷ USD năm nay do tăng trưởng kinh tế được cải thiện, phương Tây gia tăng lo ngại về an ninh. Năm 2016, NATO có thể sẽ tăng ngân sách quân sự lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Minh Phương

Theo CNBC