1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ huy tàu chiến Mỹ viết tâm thư cầu cứu vì Covid-19 có thể bị kỷ luật

(Dân trí) - Hải quân Mỹ cho rằng, việc bức thư bị rò rỉ cho truyền thông là vi phạm kỷ luật, do vậy chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có thể phải chịu trách nhiệm.

Chỉ huy tàu chiến Mỹ viết tâm thư cầu cứu vì Covid-19 có thể bị kỷ luật - 1

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Ảnh: Military)


Chỉ huy tàu có thể bị kỷ luật

Truyền thông Mỹ đầu tuần này đã đăng tải nội dung một bức tâm thư dài 4 trang của ông Brett Crozier, chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, miêu tả tình trạng nguy cấp do dịch Covid-19 lây lan “không thể kiểm soát” trên tàu.

Trong thư, ông Crozier kêu gọi Lầu Năm Góc “hành động quyết đoán” hơn nữa để ứng phó dịch và đề nghị cho phép hơn 4.000 thủy thủ rời tàu và cách ly trên bờ. Ông cho rằng, nếu Lầu Năm Góc không hành động ngay, quân đội Mỹ sẽ không bảo vệ được “tài sản quý giá nhất” chính là các thủy thủ.

Đáp lại, Hải quân Mỹ hôm qua cho biết, họ không loại trừ khả năng kỷ luật ông Crozier. "Tôi không biết ai đã rò rỉ bức thư này cho truyền thông. Điều đó là vi phạm quy tắc và kỷ luật nếu ông ấy (Crozier) chịu trách nhiệm về việc này. Nếu ông ấy chỉ viết thư bày tỏ quan ngại của mình cho cấp trên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói", Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly nói.

Ông Modly cho biết thêm: “Thật thất vọng khi ông ấy nói như vậy. Hơn nữa, tôi cũng biết rằng điều đó (những gì ông Crozier nói) là không đúng sự thật”.

Sơ tán một phần thủy thủ trên tàu

Ông Modly cho biết ông không đồng tình với ông Crozier về kế hoạch di chuyển 90% thủy thủ khỏi tàu. “Con tàu chứa rất nhiều khí tài, trong đó có đạn dược. Vì vậy đòi hỏi phải có một số lượng người nhất định trên tàu để duy trì an toàn, an ninh của con tàu”, ông Modly nói thêm. Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Mike Gilday cho biết, cần khoảng 1.000 binh sĩ ở lại tàu làm nhiệm vụ.

Theo ông Modly, hiện có 93 thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt dương tính với Covid-19, tương đương 10% số ca mắc bệnh trong quân đội Mỹ. Quan chức này cho biết, đến nay gần 1.300 thủy thủ trên tàu chở khoảng 4.800 người này đã được xét nghiệm và tiếp tục chờ kết quả. Khoảng 1.000 thủy thủ đã được sơ tán khỏi tàu, một số binh sĩ sẽ được cách ly tại khách sạn ở đảo Guam.

Thống đốc Guam, bà Lou Leon Guerrero, cho biết chính quyền địa phương cho phép thủy thủ của tàu cách ly tại các phòng khách sạn trên đảo nếu họ âm tính với Covid-19 và tất cả đều phải trải qua thời gian cách ly 14 ngày và theo dõi y tế hàng ngày.

 

Minh Phương
Theo Reuters