1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháy chung cư London - thảm họa đã được báo trước

(Dân trí) - Tòa tháp Grenfell 24 tầng ở phía tây thủ đô London từng nằm trong diện "báo động" và nhiều lần được cảnh báo về nguy cơ xảy ra hỏa hoạn “thảm khốc” từ cách đây vài năm.

Cháy chung cư London - thảm họa đã được báo trước

Tòa tháp Grenfell bốc cháy vào sáng nay 14/6 (Ảnh: Dailymail)
Tòa tháp Grenfell bốc cháy vào sáng nay 14/6 (Ảnh: Dailymail)

Được xây dựng từ năm 1974, tòa tháp Grenfell ở Kensington, phía tây London có tất cả 24 tầng với khoảng 120 căn hộ cùng số cư dân đăng ký sinh sống khoảng 200 người. Tòa tháp này thuộc quyền quản lý của Tổ chức Quản lý Nhà đất Kensington và Chelsea (KCTMO) và vừa trải qua quá trình tu sửa hồi tháng 5/2016 với chi phí khoảng 10 triệu bảng Anh.

Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào sáng sớm nay 14/6, tòa tháp Grenfell đã từng được cảnh báo nhiều lần về nguy cơ mất an toàn và khả năng xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, những lời cảnh báo này đều bị bỏ ngoài tai.

Vào tháng 11/2016, các cư dân của tòa tháp Grenfell đã bày tỏ những lo ngại của họ trên trang web của Nhóm Hành động Grenfell (GAG), nói rằng một vụ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại tòa tháp Grenfell và cảnh báo về thảm họa “thảm khốc” có thể xảy ra với tòa tháp 24 tầng này.

Các cư dân lo sợ rằng lối ra vào tòa tháp “bị cản trở nghiêm trọng” khi chỉ có một lối thoát duy nhất trong trường hợp khẩn cấp. Điều này khiến họ có thể bị rơi vào tình thế mắc kẹt nếu tòa tháp bị cháy. Ngoài ra, tòa tháp này còn yêu cầu người dân “ở yên trong các căn hộ” nếu hỏa hoạn xảy ra.

Theo GAG, năm 2013, tòa tháp Grenfell từng suýt bị hỏa hoạn sau sự cố chập điện nghiêm trọng do hệ thống dây dẫn bị lỗi. Ngoài ra, GAG cũng phát hiện ra một số lỗi về quy chuẩn an toàn phòng cháy như việc không kiểm tra thường xuyên các bình chữa cháy hay thiết bị điện trong tòa tháp.

Một cư dân mang khăn tắm chạy ra ngoài tòa tháp đang cháy ở London (Ảnh: Reuters)
Một cư dân mang khăn tắm chạy ra ngoài tòa tháp đang cháy ở London (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin trên trang blog của GAG, các cư dân thuê nhà tại tòa tháp Grenfell từng nói rằng chỉ khi nào một vụ việc “thảm khốc” xảy ra thì mới có thể khiến cho đơn vị quản lý của tòa tháp này chú ý tới các “điều kiện sống nguy hiểm” của tòa tháp.

“Mặc dù đây thực sự là một ý nghĩ kinh khủng, nhưng GAG tin chắc rằng chỉ khi nào có một sự kiện thảm khốc xảy ra thì sự thiếu năng lực và vô trách nhiệm của đơn vị quản lý KCTMO mới lộ rõ, và khi đó mới có thể chấm dứt điều kiện sống nguy hiểm, cũng như sự phớt lờ các quy định về sức khỏe và an toàn mà họ đã gây ra cho người thuê nhà”, thông tin trên blog của GAG viết cách đây 7 tháng.

“Chúng tôi đã từng đưa ra rất nhiều cảnh báo trong những năm gần đây về tiêu chuẩn phòng cháy an toàn cực kỳ kém tại tòa tháp Grenfell. Tất cả những lời cảnh báo của chúng tôi đều bị bỏ ngoài tai. Chúng tôi đã dự đoán trước đó rằng một thảm họa như vậy chắc chắn sẽ xảy ra và mọi việc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi”, GAG viết trên trang web của nhóm sau khi xảy ra vụ cháy tại tòa tháp Grenfell.

Thành Đạt

Theo Independent