1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung bộ trưởng 25 tuổi vừa tài, vừa đẹp của Malaysia

(Dân trí) - Với tài năng, học thức và khát khao được đóng góp cho đất nước Malaysia, Syed Saddiq Abdul Rahman đã được tin tưởng lựa chọn cho vị trí bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia khi mới 25 tuổi. Sự xuất hiện của một gương mặt rất trẻ trong đội ngũ lãnh đạo tại Malaysia đã nhận được quan tâm đặc biệt của người dân nước này.

Malaysia bổ nhiệm bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 25


Ngày 2/7, ông Syed Saddiq Abdul Rahman đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia, người trẻ nhất từng giữ vị trí bộ trưởng tại quốc gia Đông Nam Á này. (Ảnh: SCMP)

Ngày 2/7, ông Syed Saddiq Abdul Rahman đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia, người trẻ nhất từng giữ vị trí bộ trưởng tại quốc gia Đông Nam Á này. (Ảnh: SCMP)

Trong vài năm qua, ông Syed Saddiq đã trở thành gương mặt nổi bật trong giới chính trị Malaysia. Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở bang Johor, ông bắt đầu được công chúng chú ý với 3 lần liên tiếp thắng giải thưởng hùng biện xuất sắc nhất châu Á trong một cuộc thi do Anh tổ chức. (Ảnh: SCMP)
Trong vài năm qua, ông Syed Saddiq đã trở thành gương mặt nổi bật trong giới chính trị Malaysia. Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở bang Johor, ông bắt đầu được công chúng chú ý với 3 lần liên tiếp thắng giải thưởng hùng biện xuất sắc nhất châu Á trong một cuộc thi do Anh tổ chức. (Ảnh: SCMP)

Trong một đoạn video về cha trên facebook, ông Syed Saddiq kể rằng cha ông là một trong hàng trăm ngàn người Johor đang làm việc tại Singapore 17 giờ mỗi ngày để giúp gia đình ông có cuộc sống tốt hơn. Những thông điệp về gia đình và tuổi trẻ mà ông Syed Saddiq đưa ra có sức lay động lớn tới cộng đồng mạng Malaysia. (Ảnh: Facebook)
Trong một đoạn video về cha trên facebook, ông Syed Saddiq kể rằng cha ông là một trong hàng trăm ngàn người Johor đang làm việc tại Singapore 17 giờ mỗi ngày để giúp gia đình ông có cuộc sống tốt hơn. Những thông điệp về gia đình và tuổi trẻ mà ông Syed Saddiq đưa ra có sức lay động lớn tới cộng đồng mạng Malaysia. (Ảnh: Facebook)

Ông từng theo học tại đại học Temple, đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM) và thực tập sinh trong văn phòng thủ tướng. Nhờ những thành tình học tập và hoạt động xuất sắc, ông từng được nhận những học bổng danh giá, hàng đầu thế giới tại đại học Oxford, Anh. Tuy nhiên, ông đã từ chối những cơ hội này và chọn dấn thân vào chính trị với mong muốn có thể đóng góp xây dựng cho Malaysia. Năm 2018, ông đã thắng ghế nghị sĩ trong nghị viện Muar thuộc bang Johor. (Ảnh: Facebook)

Ông từng theo học tại đại học Temple, đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM) và thực tập sinh trong văn phòng thủ tướng. Nhờ những thành tình học tập và hoạt động xuất sắc, ông từng được nhận những học bổng danh giá, hàng đầu thế giới tại đại học Oxford, Anh. Tuy nhiên, ông đã từ chối những cơ hội này và chọn dấn thân vào chính trị với mong muốn có thể đóng góp xây dựng cho Malaysia. Năm 2018, ông đã thắng ghế nghị sĩ trong nghị viện Muar thuộc bang Johor. (Ảnh: Facebook)

Ông Saddiq còn là một gương mặt được công chúng yêu thích trên mạng xã hội, với gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Ông cũng trực tiếp điều hành các phần hỏi đáp trực tuyến trên Facebook để lắng nghe và tiếp cận với mọi băn khoăn của các cử tri trẻ Malaysia trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. (Ảnh: Facebook)
Ông Saddiq còn là một gương mặt được công chúng yêu thích trên mạng xã hội, với gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Ông cũng trực tiếp điều hành các phần hỏi đáp trực tuyến trên Facebook để lắng nghe và tiếp cận với mọi băn khoăn của các cử tri trẻ Malaysia trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. (Ảnh: Facebook)


Malaysia là một quốc gia với dân số trẻ, độ tuổi trung bình là 28. Trong khi đó, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã trở thành thủ tướng nhiều tuổi nhất thế giới sau chiến thắng tại cuộc bầu cử tháng trước tại Malaysia. Vì vậy, việc bổ nhiệm ông Syed Saddiq được cho là một phần trong “chiến lược thanh niên” của ông Mahathir. Trong ảnh: Thủ tướng Mahathir chụp ảnh cùng Syed Saddiq. (Ảnh: Facebook)

Malaysia là một quốc gia với dân số trẻ, độ tuổi trung bình là 28. Trong khi đó, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã trở thành thủ tướng nhiều tuổi nhất thế giới sau chiến thắng tại cuộc bầu cử tháng trước tại Malaysia. Vì vậy, việc bổ nhiệm ông Syed Saddiq được cho là một phần trong “chiến lược thanh niên” của ông Mahathir. Trong ảnh: Thủ tướng Mahathir chụp ảnh cùng Syed Saddiq. (Ảnh: Facebook)

Ông Syed Saddiq nổi tiếng là một thanh niên có học thức, diện mạo ưa nhìn và là một nhà hùng biện tài ba. Trước khi được bổ nhiệm, ông Syed Saddiq thường xuất hiện bên cạnh ông Mahathir trong các cuộc họp báo, trong các bài đăng trên mạng xã hội. Tân bộ trưởng dường như đóng vai trò cầu nối giữa ông Mahathir với thế hệ trẻ ở Malaysia. (Ảnh: Alexio)
Ông Syed Saddiq nổi tiếng là một thanh niên có học thức, diện mạo ưa nhìn và là một nhà hùng biện tài ba. Trước khi được bổ nhiệm, ông Syed Saddiq thường xuất hiện bên cạnh ông Mahathir trong các cuộc họp báo, trong các bài đăng trên mạng xã hội. Tân bộ trưởng dường như đóng vai trò cầu nối giữa ông Mahathir với thế hệ trẻ ở Malaysia. (Ảnh: Alexio)


Tuổi trẻ, tài cao là một lợi thế đối với Syed Saddiq, song giới quan sát băn khoăn rằng liệu ông có đủ bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn khi đảm nhiệm một cương vị quan trọng hay không. Dù tới nay, rất khó để có thể trả lời cho câu hỏi này, nhưng sự xuất hiện của ông Syed Saddiq được cho là luồng gió mới, truyền cảm hứng tới giới trẻ Malaysia, khuyến khích họ lên tiếng và hành động vì một đất nước phát triển hơn. (Ảnh: Facebook)

Tuổi trẻ, tài cao là một lợi thế đối với Syed Saddiq, song giới quan sát băn khoăn rằng liệu ông có đủ bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn khi đảm nhiệm một cương vị quan trọng hay không. Dù tới nay, rất khó để có thể trả lời cho câu hỏi này, nhưng sự xuất hiện của ông Syed Saddiq được cho là luồng gió mới, truyền cảm hứng tới giới trẻ Malaysia, khuyến khích họ lên tiếng và hành động vì một đất nước phát triển hơn. (Ảnh: Facebook)

Đức Hoàng

Tổng hợp