1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp vợ chồng Pháp-Nhật mất tích bí ẩn trên vùng đất của IS

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng quốc tịch Pháp và Nhật Bản đã bị mất tích sau khi rời thủ đô Tokyo hồi tháng trước để đến thăm các vùng đất do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng kiểm soát.

Nhiều người đã bị IS giết hại ở những vùng đất do lực lượng này kiểm soát.

Nhiều người đã bị IS giết hại ở những vùng đất do lực lượng này kiểm soát.

Hãng AFP của Pháp dẫn các nguồn tin cho biết người chồng quốc tịch Pháp gốc Algeria, còn vợ là người Nhật Bản. Cả hai cùng là người Hồi giáo và còn rất trẻ, khoảng trong độ tuổi 20.

Trước khi rời Tokyo, cặp đôi này chia sẻ với các nhà chức trách Nhật Bản rằng họ muốn tới các vùng đất do IS kiểm soát để tham gia hoạt động “cứu trợ nhân đạo” và sẽ không tham gia bất kỳ hoat động chiến đấu nào.

Sau khi nhận được thông báo của cơ quan an ninh Nhật Bản, các quan chức liên quan của hai chính phủ Pháp và Nhật Bản đều đã ra sức can ngăn ý định của cặp vợ chồng trên. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11, cặp đôi vẫn quyết định rời Nhật Bản sang Thổ Nhĩ Kỳ để từ đó tìm cách đến một thị trấn gần biên giới với Syria. Kể từ đó, các cơ quan chức năng hai nước không biết thêm bất kỳ thông tin gì về cặp vợ chồng trên.

Hiện chính quyền Tokyo đang cố gắng lần theo cung đường di chuyển của cặp vợ chồng trẻ để tìm kiếm họ và không loại trừ khả năng có thể cả hai đã tới khu vực do IS kiểm soát, lực lượng hiện đang chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) vừa công bố số liệu cho thấy từ tháng 6 tới nay, IS đã sát hại gần 2.000 người ở Syria, chủ yếu là dân thường.
 
IS thường ghi lại cảnh sát hại các nạn nhân hoặc con tin rồi tung lên mạng Internet để gieo rắc hoảng loạn trong dân chúng và các tổ chức chống đối, gây áp lực đối với chính phủ Iraq, Syria và liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu, cũng như tạo ấn tượng thu hút các phần tử cực đoan trên thế giới tới đầu quân cho lực lượng này.
 
Vũ Anh
Theo AFP