1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo Trump gây nguy hiểm cho thế giới

(Dân trí) - Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Ra'ad al Hussein ngày 12/10 nhận định rằng thế giới sẽ gặp nguy hiểm nếu ứng viên đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo Trump gây nguy hiểm cho thế giới

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Raad al Hussein (Ảnh: Reuters)
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Ra'ad al Hussein (Ảnh: Reuters)

“Nếu Donald Trump được bầu dựa trên những gì ông ta từng nói - và nếu chuyện đó không thay đổi - tôi nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm, nhìn từ góc độ quốc tế”, Reuters dẫn lời Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Ra'ad al Hussein phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ hôm qua 12/10.

Ông Zeid cũng dẫn lại những quan điểm gây tranh cãi của ứng viên đảng Cộng hòa Mỹ về các cộng đồng “dễ bị tổn thương”, trong đó có các nhóm thiểu số, cũng như phát ngôn của ông Trump trước đây về việc cần sử dụng hình thức tra tấn trong quá trình thẩm vấn tội phạm. Ông Zeid cho rằng những quan điểm này của tỷ phú New York là “rất đáng quan ngại”.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói ông không muốn can thiệp vào tiến trình bầu cử của bất kỳ nước nào. Nhưng khi những bình luận của một ứng viên tổng thống đề cập tới việc sử dụng biện pháp tra tấn, vốn bị cấm trong Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc mà Mỹ cũng đã phê chuẩn, trong quá trình thẩm vấn, cũng như tuyên bố của ứng viên đó nhằm vào “các cộng đồng dễ bị tổn thương, khiến họ có thể mất nhân quyền”, thì ông bắt buộc phải lên tiếng.

Hồi tháng 9, trong bài diễn văn đọc tại La Hay (Hà Lan), ông Zeid cũng cáo buộc Donald Trump lan truyền “các thành kiến tôn giáo và phân biệt chủng tộc”, đồng thời cảnh báo sự gia tăng của nền chính trị dân túy có thể dẫn đến bạo lực.

Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Trump từng tuyên bố sẽ ngay lập tức khôi phục lại biện pháp tra tấn trấn nước đối với các nghi phạm nếu trở thành tân tổng thống Mỹ vì cho rằng “tra tấn là biện pháp có hiệu quả”. Trước đó, chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã ký sắc lệnh cấm sử dụng biện pháp trấn nước và “các kỹ thuật tra tấn ngặt nghèo”, vốn từng được Mỹ sử dụng trong quá trình thẩm vấn nghi phạm khủng bố trước đây. Ngoài ra, ứng viên đảng Cộng hòa cũng từng có nhiều phát ngôn gây sốc về người nhập cư, đặc biệt là người Mexico, người Hồi giáo và phụ nữ khiến dư luận “dậy sóng” suốt một thời gian dài.

Thành Đạt

Tổng hợp