1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Cánh tay phải” của ông Trump: Chưa có chính quyền nào chia rẽ đến thế

(Dân trí) - Cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon, người vừa bị sa thải hồi tuần trước, nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump là chính quyền chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ, cả về con đường lẫn định hướng hoạt động.

Ngoại trừ Phó Tổng thống Mike Pence (giữa), tất cả những người trong bức ảnh này, gồm (từ trái qua phải): cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đều đã từ chức hoặc bị sa thải khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trừ Phó Tổng thống Mike Pence (giữa), tất cả những người trong bức ảnh này, gồm (từ trái qua phải): cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đều đã từ chức hoặc bị sa thải khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Không có chính quyền nào trong lịch sử bị chia rẽ nội bộ đến thế, cả về định hướng cũng như con đường mà nó nên đi”, cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon nói trong cuộc phỏng vấn với Washington Post ngày 19/8. Trước đó một ngày, ông Bannon bị sa thải khỏi Nhà Trắng dù ông vẫn được xem là “cánh tay phải” của Tổng thống Trump.

Theo ông Bannon, những người ủng hộ Tổng thống Trump đang cảm thấy thất vọng với sự đình trệ của Quốc hội trong việc thực hiện những lời hứa hẹn của nhà lãnh đạo Mỹ từ khi ông còn là ứng viên tranh cử tổng thống, bao gồm các cam kết về thương mại, nhập cư và thuế.

“Nếu đảng Cộng hòa tại Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ) có thể đứng sau tổng thống và ủng hộ các kế hoạch của ông ấy, thay vì các kế hoạch của họ, thì mọi chuyện sẽ trở nên ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn, và tất cả sẽ là một đại gia đình hạnh phúc”, ông Bannon nói. Tuy nhiên, theo cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng, “sự ngọt ngào đó” sẽ chưa thể đến trong thời gian tới.

Ông Bannon cho rằng đã có những hiềm khích xảy ra bên trong Nhà Trắng và trong nội bộ lãnh đạo phe Cộng hòa, tuy nhiên điều đó không hoàn toàn phản ánh sự chia rẽ của nước Mỹ.

“Căng thẳng bên trong Nhà Trắng hơi khác so với căng thẳng tồn tại trong lòng nước Mỹ. Mỹ vẫn là một quốc gia chia rẽ. 50% người dân vẫn không ủng hộ Tổng thống Trump. Hầu hết người dân đều không ủng hộ các chính sách của ông ấy dưới bất kỳ hình thức hay cách thức nào”, ông Bannon cho biết thêm.

Cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon tham dự một cuộc họp với Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)
Cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon tham dự một cuộc họp với Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)

Theo cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cần tập trung vào các vấn đề mà tầng lớp lao động Mỹ quan tâm. Cụ thể, ban lãnh đạo đảng Cộng hòa cần thực hiện các kế hoạch từng do ông Trump đề ra về thuế, thương mại và bức tường biên giới với Mexico.

Mặc dù bị sa thải khỏi Nhà Trắng hồi tuần trước nhưng cả Tổng thống Trump và cựu chiến lược gia trưởng Bannon đều dành cho nhau những lời tốt đẹp. Chỉ vài giờ sau khi rời Nhà Trắng, ông Bannon đã trở lại vị trí chủ tịch điều hành hãng tin Breitbart, nơi ông từng gắn bó trước khi đảm nhận vị trí “kiến trúc sư” cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hồi năm ngoái.

Trong khi ông Trump gửi lời cảm ơn tới ông Bannon và tin rằng ông sẽ làm tốt công việc điều hành hãng tin Breitbart sau khi rời Nhà Trắng, ông Bannon cũng tuyên bố sẽ đấu tranh cho ông Trump chống lại những thành phần phản đối tổng thống, trong nghị viện, trên truyền thông hay cả nước Mỹ.

Chiến lược gia trưởng Bannon là nhân vật tiếp theo phải rời khỏi chính quyền Trump trong guồng quay thay đổi nhân sự tại Nhà Trắng trong những tháng gần đây. Trước ông, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đều đã lần lượt ra đi khỏi Nhà Trắng.

Thành Đạt

Theo ABC