1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát trưởng Mỹ gây tranh cãi vì “giả chết” cùng người biểu tình

(Dân trí) - Người đứng đầu lực lượng cảnh sát tại một thị trấn ở Mỹ đã gây tranh cãi khi thực hiện hành động giả chết cùng những người biểu tình để phản đối nạn phân biệt chủng tộc.

Cảnh sát trưởng Mỹ nằm “giả chết” cùng người biểu tình
Cảnh sát trưởng Mỹ gây tranh cãi vì “giả chết” cùng người biểu tình - 1

Cảnh sát trưởng Webster Michael Shaw nằm úp mặt bên cạnh những người biểu tình. (Ảnh: Twitter)

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter, Michael Shaw, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tại thị trấn Webster, bang Massachusetts đã nói với nhóm người biểu tình rằng ông hoàn toàn ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa của họ.

Ông Shaw cho biết thông điệp của người biểu tình về việc phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát và nạn phân biệt chủng tộc cần được nêu lên một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Trong khi các quan chức hành pháp khác cũng đưa ra những tuyên bố tương tự, ông Shaw đã tiến xa hơn một bước khi cùng những người biểu tình thực hiện động tác úp mặt xuống đất trước một tấm biển có ghi dòng chữ “Tôi không thở được”.

Nhiều người trong đám đông biểu tình đã hô lớn: “Cảm ơn ngài, cảnh sát trưởng!”.

Mặc dù một số sĩ quan cảnh sát, binh lính, thậm chí đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng thể hiện sự đoàn kết với người biểu tình bằng cách quỳ gối, nhưng Michael Shaw được cho là cảnh sát trưởng đầu tiên tại Mỹ tham gia biểu tình “giả chết”.

Ông Shaw có thể nhận được nhiều sự ủng hộ từ người biểu tình, song hình ảnh một cảnh sát trưởng nằm “giả chết” trên đường cũng vấp phải chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người dùng Twitter mô tả hành động của ông Shaw là “đáng hổ thẹn”, thậm chí một số người kêu gọi sa thải ông.

Ngày 5/6, hàng nghìn người đã nằm la liệt giả chết ở khu vực dẫn vào Viện bảo tàng nghệ thuật Philadelphia trong một cuộc biểu tình ôn hòa. Đây là một trong các cuộc biểu tình đang nổ ra khắp nước Mỹ để đòi công lý cho công dân da màu George Floyd - người bị cảnh sát ghì cổ đến chết hôm 25/5 tại bang Minnesota sau khi bị nghi dùng tiền giả.

Choáng ngợp hàng nghìn người biểu tình nằm la liệt giả chết ở Mỹ

Thành Đạt

Theo RT