1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát tìm nhân tình của ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia được cho là đang tìm kiếm sự hợp tác từ nhân tình của ông Kim Jong-nam, người được cho là đã đột tử hôm 13/2 tại Kuala Lumpur, nhằm phục vụ cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của ông, hãng tin Channel News Asia cho biết.


Ông Kim Jong-nam và tình nhân được xác định là bà So Yong Ra. (Ảnh: FMT)

Ông Kim Jong-nam và tình nhân được xác định là bà So Yong Ra. (Ảnh: FMT)

Channel News Asia dẫn nguồn tin cảnh sát Malaysia cho biết, họ đang tìm kiếm sự hợp tác điều tra từ bà So Yong Ra, 41 tuổi, người được cho là tình nhân của ông Kim Jong-nam. Theo Channel News Asia, bà So Yong Ra là cựu tiếp viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo từ năm 1992 đến năm 1998.

Bà So Yong Ra xuất thân từ Bình Nhưỡng, và tên thường gọi là So Yong La. Người phụ nữ này được cho là từng sống tại Macao cùng với ông Kim Jong-nam kể từ năm 2001 và sau đó kết hôn với ông. Hiện không rõ bà So đang ở đâu nhưng giới chức Malaysia khẳng định bà đã không tới Malaysia cùng với ông Kim Jong-nam.

Tuy nhiên, nguồn tin cảnh sát không nêu rõ tại sao họ muốn thẩm vấn bà So về cái chết của ông Kim Jong-nam.

Ông Kim Jong-nam có 2 người vợ và ít nhất 1 nhân tình. Người vợ đầu tiên của ông Kim Jong-nam là bà Shin Jong Hui cùng với con trai Kum Sol được cho là sống tại Bắc Kinh, trong khi người vợ thứ hai, bà Lee Hye Kyong, cùng với 2 người con sống ở Macao.

Một người đàn ông Triều Tiên được xác định là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tử vong tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Giới chức Malaysia cho rằng, ông có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX - một loại vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Kết quả khám nghiệm tử thi công bố hôm qua của Malaysia cho biết, ông Kim Jong-nam có thể đã tử vong khoảng 15-20 phút sau khi bị đầu độc.

Minh Phương

Theo Free Malaysia Today