1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Philippines sẽ đeo bỉm khi Giáo hoàng Francis đến thăm

(Dân trí) - Khoảng 2.000 cảnh sát giao thông Philippines sẽ đeo bỉm để giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc đảm bảo trật tự đường phố khi Giáo hoàng Pope Francis đến thăm nước này vào 18/1 tới.

Theo giới chức Philippines, cảnh sát sẽ phải mất nhiều giờ để đảm bảo trật tự giao thông khi dự kiến có tới hàng triệu tín đồ Công giáo đổ ra đường vì muốn được trực tiếp thấy Giáo hoàng.

Giáo hoàng Pope Francis sẽ thăm Philippines vào tuần tới

Giáo hoàng Pope Francis sẽ thăm Philippines vào tuần tới

AFP dẫn lời Hội Phát triển Thủ đô Manila, cho hay, việc mặc bỉm sẽ giúp hàng nghìn nhân viên cảnh sát sẽ có thể yên tâm làm nhiệm vụ được giao mà không phải bận tâm về việc đi “giải quyết nỗi buồn”. Hơn nữa, khi giao thông đông đúc, hỗn độn và tắc nghẽn, sẽ khó cho cảnh sát tìm nhà vệ sinh.

Khoảng 800 cảnh sát Philippines đã đeo thử bỉm vào Lễ rước tượng Chúa Black Nazarene diễn ra hôm nay (9/1) tại thủ đô Manila, nghi lễ truyền thống hàng năm của Philippines luôn thu hút hàng nghìn người.

Ông Carlos, đại diện của Hiệp hội Đô thị Manila, cho biết, “Chúng tôi sẽ phân phát bỉm cho cảnh sát giao thông để họ chủ động mặc vì không biết lúc nào người dân sẽ ùa ra đường để đón tiếp Giáo hoàng”.

Một số trang thông tin tại Philippines cho rằng việc đeo bỉm có phần hơi kỳ cục, nhưng theo ông Carlos, đó là điều cần thiết. Ông cũng cho biết, đến nay, chưa thấy có sự phàn nàn nào từ phía cảnh sát trước yêu cầu này.

Trong khi đó, ông Francis Tolentino, chủ tịch hiệp hội này, cho biết, ông cũng khuyến khích hàng triệu tín đồ Công giáo, những người sẽ đổ ra đường để đón Giáo hoàng nên mặc bỉm vì sẽ không có đủ nhà vệ sinh cho đám đông khổng lồ có mặt vào ngày 18/1 tới.

"Nếu bạn tham dự một sự kiện kéo dài trong 24 tiếng, bạn không thể đi khắp nơi để tìm nhà vệ sinh trong khi giao thông kẹt cứng”, ông Tolentino nói.

 
Minh Việt
Theo AFP & AP