1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cảnh sát Mỹ truy lùng 3 tay súng sau vụ tấn công làm 8 người bị thương

(Dân trí) - Tám người, trong đó có một em bé 3 tuổi, đã bị thương trong một vụ nổ súng vào tối ngày 24/9 tại thành phố Baltimore, bang Maryland mà cảnh sát Mỹ nói là một hành động bạo lực nhằm trả thù một vụ nổ súng trước đó.


Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Vanessa Herring/Twitter)

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Vanessa Herring/Twitter)

Cảnh sát Baltimore cho hay vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8h30 tối qua giờ địa phương tại đại lộ Greenmount và phố East Preston ở phía đông thành phố.

Theo giới chức Baltimore, 8 người đã bị trúng đạn và được đưa tới các bệnh viện địa phương, gồm 6 nam giới trưởng thành, một phụ nữ lớn tuổi và một em bé. Một trong số các nạn nhân được cho là một ông bố và con gái 3 tuổi của anh này. Tất cả 8 người này không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Cảnh sát trưởng Baltimore Kevin Davis nói với truyền thông địa phương rằng vụ nổ súng “đã được lên kế hoạch từ trước và là một hành động bạo lực nhằm trả thù”.

Có 3 tay súng đã tham gia vụ tấn công, 2 trong số đó mang súng ngắn và một tên mang súng loại dài. Cả ba nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường. Giới chức hiện chưa xác định được danh tính nghi phạm và đề nghị công chúng cung cấp thông tin cho giới chức về các nghi phạm nếu có.

Cảnh sát cho hay họ tin rằng vụ tấn công trên có thể liên quan tới một vụ nổ súng vào ngày lễ Lao động 5/9, trong đó một người đàn ông bị bắn chết và 2 phụ nữ bị thương, một trong số đó đang mang thai. Hai phụ nữ đã bị truy tố trong vụ việc này. Tuy nhiên, giới chức không nói rõ vì sao họ cho rằng hai vụ nổ súng này có liên quan tới nhau.

Vụ tấn công trên xảy ra chỉ 1 ngày sau vụ nổ súng tại một trung tâm thương mại ở bang Washington, làm 5 người chết. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Arcan Cetin, 20 tuổi, ở Oak Harbor, Washington liên quan tới vụ tấn công này. Cetin sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ và hiện định cư lâu dài hợp pháp tại Mỹ.

An Bình

Theo CBS