1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Afghanistan bắn chết 5 lính Anh

(Dân trí) - Một cảnh sát Afghanistan đã bắn chết 5 lính Anh tại một trạm kiểm soát ở miền nam nước này, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay xác nhận.

Cảnh sát Afghanistan bắn chết 5 lính Anh - 1

Anh có 9.000 quân ở Afghanistan, nhiều thứ 2 sau Mỹ

Những binh sĩ này, gồm 3 người thuộc Trung đoàn Vệ binh của Nữ hoàng Anh và 2 người thuộc Lực lượng Quân cảnh Hoàng gia, đã bị bắn chết trước chốt kiểm soát cảnh sát đặt tại khu quân sự ở tỉnh Helmand ngày hôm qua.

“Một cảnh sát quốc gia Afghanistan từ bốt an ninh này đã nã súng mà không cảnh báo”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nói. “Hiện mọi nỗ lực đang được tiến hành để lùng bắt đối tượng này”.

Theo người phát ngôn quân đội Anh tại Kabul, thủ đô Afghanistan, viên cảnh sát này, tên là Gulbaddin, có thể đã phối hợp với một đối tượng khác (tiến hành vụ việc). Gulbaddin đã trốn khỏi hiện trường, có thể cùng với cả đồng phạm, và Quân cảnh Hoàng gia Anh cùng Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan đang điều tra động cơ của vụ việc.

Vụ việc này đã nâng số lính Anh thiệt mạng tại Afghanistan lên 229 người.

Thủ tướng Anh Gordon Brown gọi đây là một mất mát lớn và đã gửi lời chia buồn với gia đình các binh sĩ thiệt mạng.

Ông cũng tuyên bố ưu tiên lớn nhất của ông là bảo đảm cho lực lượng quân đội của Anh ở Afghanistan nhận được những bỗ trợ và trang bị tốt nhất có thể. Ông nhấn mạnh chính phủ Anh sẽ đưa ra chiến lược đúng, với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế và một chính phủ mới của Afghanistan, để sẵn sàng đóng vai trò trong việc đối đầu với những thách thức mà nước Trung Á này phải đối mặt.

Anh hiện có 9.000 quân ở Afghanistan, đông thứ 2 sau Mỹ

Ủy ban Bầu cử Afghanistan hồi đầu tuần đã hủy cuộc bầu cử vòng hai và tuyên bố Tổng thống Hamid Karzai tái cử. Ông Karzai được cảnh báo sẽ phải đối mặt với núi thách thức, trong đó nghiêm trọng nhất là vấn đề an ninh.

Việt Hà
Theo Reuters, Timesonline