1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh báo cứng rắn của Mỹ giữa “bão” khủng hoảng tại Venezuela

(Dân trí) - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo Washington sẽ có biện pháp đáp trả mạnh tay nếu các nhà ngoại giao Mỹ gặp nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Cảnh báo cứng rắn của Mỹ giữa “bão” khủng hoảng tại Venezuela - 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton. (Ảnh: UPI)

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton hôm qua 27/1 cảnh báo Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nhà ngoại giao Mỹ tại Venezuela gặp nguy hiểm.

“Bất kỳ hành vi bạo lực hay hăm dọa nào nhằm vào các nhân viên ngoại giao Mỹ, lãnh đạo dân chủ của Venezuela Juan Guaido hoặc quốc hội Venezuela cũng sẽ bị coi là hành vi tấn công nghiêm trọng về quy tắc luật pháp và sẽ bị đáp trả mạnh mẽ”, ông Bolton viết trên Twitter.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 27/1, 4 ngày sau khi tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido cho biết ông đang nỗ lực để buộc đương kim Tổng thống Nicolas Maduro phải từ nhiệm và chấm dứt khủng hoảng nhân đạo dẫn tới cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ.

Theo ông Guaido, lãnh đạo Quốc hội Venezuela, sự kết hợp giữa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, sự đoàn kết của phe đối lập và sự đồng lòng của người dân đã trao cho Venezuela cơ hội “độc nhất vô nhị” để “đẩy lùi sự hỗn loạn về phía sau”.

“Sự thất vọng đã chuyển thành hy vọng. Người dân đã dám ước mơ trở lại… Chúng tôi đã tỉnh giấc sau cơn ác mộng để mơ những giấc mơ mới, mơ về tương lai, mơ về đất nước của chúng tôi”, chính trị gia 35 tuổi chia sẻ với Guardian.

Sự ủng hộ của các bên

Cảnh báo cứng rắn của Mỹ giữa “bão” khủng hoảng tại Venezuela - 2

"Tổng thống tự phong" Venezuela Juan Guaido và Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro (phải). (Ảnh: Getty)

Ông Guaido đang nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ chính phủ Mỹ và các nước trong khu vực. Tổng thống Donald Trump là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên công nhận ông Guaido là “tổng thống hợp pháp” của Venezuela. Sau Mỹ, hàng loạt quốc gia khác như Brazil, Canada và Colombia cũng công nhận “tổng thống lâm thời” Venezuela, tạo ra thách thức lớn với chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Nicolas Maduro, người mới tuyên thệ nhậm chức hồi đầu tháng này sau cuộc bầu cử bị chỉ trích là gian lận.

Tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi các nước thành viên liên kết để ủng hộ ông Guaido. Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha để ngỏ khả năng công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela nếu Tổng thống Maduro không tổ chức bầu cử trong vòng 8 ngày, trong khi Israel và Australia tuyên bố công nhận ông Guaido. Tuy nhiên, ông Maduro đã phản đối “tối hậu thư” của các nước phương Tây.

Về phần mình, ông Guaido thừa nhận rằng mặc dù sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho ông ngày càng tăng lên, song phong trào của ông nhằm “lật đổ” Tổng thống Maduro vẫn thiếu sự hậu thuẫn quan trọng từ quân đội Venezuela. Tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela chỉ trích kế hoạch của ông Guaido là gây bất ổn cho Venezuela và cam kết trung thành với Tổng thống Maduro. Ngoài ra, ông Maduro cũng nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc, Cuba, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số nhà quan sát lo ngại cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng căng thẳng có thể dẫn tới một cuộc nội chiến tại Venezuela nếu các nhánh quân sự khác nhau ủng hộ các nhà lãnh đạo khác nhau. Tuy nhiên, ông Guaido đã tìm cách xoa dịu nỗi lo ngại xung đột.

“Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ tới mức đó”, ông Guaido nhận định.

Tổng thống tự phong của Venezuela cho biết ông tự tin về tương lai của nước này và kêu gọi người dân tin tưởng rằng Venezuela sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới.

“Sẽ có những nguy cơ… Nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng hơn. Tôi đã nhận được những cuộc gọi từ những người bạn thời thơ ấu, những người đã rời đi và bây giờ họ nói với tôi rằng, họ rốt cuộc đã có hy vọng về việc sẽ quay trở lại. Họ nói với tôi họ sẽ sử dụng tất cả những gì đã học hỏi được từ nước ngoài để tái thiết đất nước”, ông Guaido chia sẻ.

Thành Đạt

Theo Guardian