1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Canada đưa máy bay tới Việt Nam chờ sơ tán công dân khỏi Trung Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Canada cho biết một máy bay sẽ được đưa tới Hà Nội để chờ quyết định sơ tán công dân nước này khỏi “ổ dịch” Trung Quốc.

Canada đưa máy bay tới Việt Nam chờ sơ tán công dân khỏi Trung Quốc - 1

Nhiều người đeo khẩu trang tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không Air Canada ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi đã thuê một máy bay, di chuyển tới Hà Nội - nơi máy bay sẽ được bố trí sẵn trong lúc chúng tôi chờ sự chấp thuận cuối cùng từ chính quyền Trung Quốc”, Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne cho biết trong cuộc họp báo vào tối 3/2.

Phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Quốc phòng Canada, Ngoại trưởng Champagne cho biết Nhóm Triển khai Nhanh Thường trực của Canada đã tới thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi do virus corona mới tại Trung Quốc, và đang phối hợp với chính quyền Trung Quốc để thực hiện các bước tiếp theo.

Theo Ngoại trưởng Champagne, tình hình hiện nay vẫn còn nhiều thay đổi và ông sẽ cập nhật cho công chúng các thông tin chính xác khi máy bay rời khỏi Canada để thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân khỏi Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Canada Patty Hajdu cho biết những người được sơ tán sẽ được cách ly trong 14 ngày - khoảng thời gian ủ bệnh tối đa của virus corona mới, tại khu vực cách ly riêng ở căn cứ quân sự Trenton.

Ông Hajdu nói rằng nếu có bất kỳ trường hợp nào trong số những người được sơ tán có các triệu chứng của việc nhiễm virus corona trên máy bay, họ sẽ được cách ly, đeo khẩu trang và ngay lập tức chuyển tới trung tâm y tế địa phương trong chặng dừng tiếp nhiên liệu ở Vancouver, Canada.

Bộ trưởng Hajdu cũng trấn an người dân Canada rằng, rủi ro đối với sự an toàn của cộng đồng vẫn ở mức thấp và việc ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế ở thời điểm hiện tại là chưa cần thiết.

Truyền thông Canada ngày 2/2 đưa tin số công dân Canada đề nghị được sơ tán về nước tăng từ 325 lên 543 người.

Canada cho đến nay đã xác nhận 4 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong tổng số 126 mẫu bệnh được phân tích tại Phòng Thí nghiệm Vi trùng Quốc gia ở Winnipeg.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 425 người tại Trung Quốc đã chết do virus corona chủng mới, trong khi số ca nhiễm virus trên toàn thế giới lên tới khoảng 20.000 người. Ngoài Trung Quốc, 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus corona mới.

Thành Đạt

Theo Sputnik