1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ không quân chủ chốt của Pakistan bị tấn công, 8 người chết

(Dân trí) - Các phiến quân mang súng và rocket sáng sớm nay đã tấn công một căn cứ không quân chủ chốt của quân đội ở tây bắc Pakistan, gây ra một cuộc đọ súng dữ dội khiến 2 binh sĩ và 6 kẻ tấn công thiệt mạng.

 
Căn cứ không quân Minhas nằm gần thủ đô Islamabad.

Căn cứ không quân Minhas nằm gần thủ đô Islamabad.

Vụ tấn công xảy ra tại căn cứ không quân Minhas ở thị trấn Kamra, cách thủ đô Islamabad khoảng 60km về phía tây bắc.

Các phiên quân mặc đồng phục quân đội và mang đai sự sát đã xông vào căn cứ Minhas ngay sau lúc 2 giờ sáng giờ địa phương, gây ra một cuộc đọ súng kéo dài đến 3 giờ sau đó.

2 binh sĩ Pakistan và 6 phiến quân đã thiệt mạng, một phát ngôn viên quân đội cho biết. Hiện chưa rõ còn tay súng nào trốn thoát trong vụ tấn công hay không.

Tất cả các căn cứ quân sự tại Pakistan đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công trên.

Trước đó, Hafeez Aulakh, một cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài căn cứ không quân, cho biết anh nghe thấy nhiều tiếng súng và nhìn thấy khói lửa bốc lên từ bên trong căn cứ.

Theo không quân Pakistan, các phiến quân không tiếp cận được các nhà chứa máy bay bên trong căn cứ, mặc dù các lựu đạn được phóng từ bên ngoài được cho là đã gây hư hại cho một máy bay.

Giới chức chưa tuyên bố vụ việc đã chấm dứt, nhưng các phóng viên tới hiện trường sau đó vài tiếng nói rằng bầu không khí đã im lắng trở lại.
 
Các binh sĩ Pakistan phong toả căn cứ Minhas ngày 16/8.
Các binh sĩ Pakistan phong toả căn cứ Minhas ngày 16/8.

Hiện chưa rõ làm thế nào mà các phiến quân đột nhập được vào căn cứ. Nhưng vụ tấn công đã cho thấy các phần tử khủng bố có thể xâm nhập vào các căn cứ quân sự nhạy cảm tại quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Minhas là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Pakistan, được trang bị khoảng 30 máy bay chiến đấu, trong đó có các máy bay JF-17 mới - được hợp tác phát triển với Trung Quốc. Căn cứ này nằm không xa thủ đô Islamabad.

Chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng các phiến quân Hồi giáo có liên hệ với Taliban tại Pakistan đã tấn công hàng loạt căn cứ quân sự kể từ năm 2007.

Đó cũng là vụ tấn công mới nhất nhằm vào một căn cứ không quân kể từ tháng 5/2011, khi các tay súng tấn công căn cứ không quân Mehran ở thành phố Karachi, làm 10 binh sĩ thiệt mạng. Khi đó, lực lượng an ninh phải mất 17 giờ mới chấm dứt được vụ tấn công.

Hồi năm 2009, một kẻ đánh bom liều chết cũng làm 6 người thiệt mạng tại một chốt kiểm soát quân đội ở thị trấn Kamra thuộc tỉnh Punjab.

An Bình
Theo AFP