1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán

Một trong những nhiệm vụ tối mật của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là bảo vệ sự an toàn của người Mỹ tại các đại sứ quán ở nước ngoài.

Các thành viên trong đội sẽ được cử đến mỗi quốc gia nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ dưới danh nghĩa tăng cường an ninh ngoại giao. Nếu như được lệnh sơ tán từ đại sứ quán, quân lính của lực lượng này sẽ là những người đầu tiên đến ứng cứu.

Họ sẽ thành lập một vòng đai bảo vệ, đưa các nhân viên, quan chức ngoại giao và tài liệu mật rời khỏi trụ sở đại sứ quán về căn cứ an toàn. Dưới đây là quá trình lực lượng này giải cứu sơ tán công dân Mỹ khi gặp tình huống bị tấn công.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 1

Đề phòng trường hợp các đại sự quán có nguy cơ bị tấn công, lực lượng thủy quân lục chiến thường được nhận thông tin trước đó vài ngày, để khi có cuộc gọi báo ứng cứu, họ có thể ngay lập tức lên đường tới hiện trường. (Trong ảnh: Đội Phản ứng nhanh đặc biệt chuẩn bị rời căn cứ không quân Sigonella (Italy) làm nhiệm vụ trợ giúp sơ tán đại sứ quán tại Tripoli, Libya ngày 26/7/2014).

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 2

Việc chọn căn cứ đóng quân sẽ phụ thuộc vào các trang thiết bị có sẵn, tình hình an ninh khu vực và giấy tờ ngoại giao. Lực lượng thường sẽ chọn đóng quân tại địa điểm an toàn, cho phép họ đi tới đại sứ quán nhanh nhất có thể.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 3

Khi đã tới hiện trường vụ việc, lực lượng sẽ liên lạc với người đứng đầu đại sứ quán và bắt đầu phong tỏa khu vực.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 4

Sau đó những quân nhân này sẽ xây dựng một vành đai bảo vệ để nhân viên cùng quan chức ngoại giao di chuyển trong khu vực đó. (Trong ảnh: lực lượng tạo một hành lang thoát hiểm cho công dân Mỹ thuộc lãnh sự quán ở Tirana, Albania).

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 5

Để tiếp ứng cho đội thủy quân lục chiến đang làm nhiệm vụ dưới mặt đất, lực lượng không quân và hải quân cũng được triển khai kịp thời để đảm bảo an toàn cho cuộc di tản. (Trong ảnh: Một chiến đấu cơ AV-8B Harrier quan sát khu vực khi các quân nhân lục quân làm nhiệm vụ).

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 6

Giúp nhanh chóng nhận dạng công dân cần sơ tán, trên cổ tay mỗi công dân đều có một vòng ghi mã cá nhân để chứng thực nhân dạng mà không cần trình thẻ căn cước hay hộ chiếu trong mỗi khâu kiểm tra.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 7

Sau khi xác định rõ những người cần sơ tán, lực lượng nhanh chóng đưa người lên phương tiện di chuyển.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 8

Các binh sĩ lục quân hướng dẫn công dân Mỹ xếp hàng để lên máy bay tại Juba, Nam Sudan ngày 3/1/2014.

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 9

Sau khi tất cả mọi người được đưa lên phương tiện di chuyển an toàn, lực lượng thủy quân mới bắt đầu cho phép phương tiện xuất phát, rời khỏi hiện trường. (Trong ảnh: Các quân nhân ngồi trong trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion sau khi triển khai thành công một buổi diễn tập sơ tán đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài).

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 10

Phương tiện di chuyển (phần lớn là máy bay) sẽ đưa các nhân viên và quan chức của đại sứ quán tới khu vực an toàn, để đảm bảo tình mạng cho toàn bộ công dân cũng như lực lượng giải cứu.

Theo Hồng Hạnh/B.I

Cận cảnh thủy quân lục chiến Mỹ sơ tán các đại sứ quán - 11