1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh hai tàu sân bay Mỹ phô diễn sức mạnh ở vùng biển Philippines

(Dân trí) - Hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS John C. Stennis cùng với các tàu hỗ trợ trong tuần qua đã tham gia các cuộc diễn tập quân sự ở vùng biển Philippines trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh, thể hiện các cam kết an ninh ở khu vực.


Các tàu này bắt đầu tham gia các bài tập hỗn hợp cùng với các máy bay chiến đấu đồn trú trên tàu sân bay ở hải phận và không phận quốc tế từ ngày 13/11. (Ảnh: US Navy)

Các tàu này bắt đầu tham gia các bài tập hỗn hợp cùng với các máy bay chiến đấu đồn trú trên tàu sân bay ở hải phận và không phận quốc tế từ ngày 13/11. (Ảnh: US Navy)


Tổng cộng hai biên đội tác chiến này gồm 2 tàu sân bay, 10 tàu hỗ trợ, 150 máy bay chiến đấu và khoảng 12.600 quân nhân. (Ảnh: US Navy)

Tổng cộng hai biên đội tác chiến này gồm 2 tàu sân bay, 10 tàu hỗ trợ, 150 máy bay chiến đấu và khoảng 12.600 quân nhân. (Ảnh: US Navy)


Phó Đô đốc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ Phil Sawyer cho biết: Việc tăng cường sự hiện diện của hai biên đội tàu sân bay trong khu vực thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Giống hàng chục năm qua, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp an ninh theo cách đó nhằm thúc đẩy ổn định và thịnh vượng ở khu vực. (Ảnh: Us Navy)

Phó Đô đốc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ Phil Sawyer cho biết: "Việc tăng cường sự hiện diện của hai biên đội tàu sân bay trong khu vực thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Giống hàng chục năm qua, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp an ninh theo cách đó nhằm thúc đẩy ổn định và thịnh vượng ở khu vực". (Ảnh: Us Navy)


(Ảnh: US Navy)

(Ảnh: US Navy)


Những năm trở lại đây, các tàu sân bay Mỹ thường tiến hành các cuộc diễn tập của cặp biên đội tác chiến tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương, trong đó có các vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên, biển Nhật Bản, Biển Đông, Hoa Đông và biển Philippines. (Ảnh: US Navy)

Những năm trở lại đây, các tàu sân bay Mỹ thường tiến hành các cuộc diễn tập của cặp biên đội tác chiến tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương, trong đó có các vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên, biển Nhật Bản, Biển Đông, Hoa Đông và biển Philippines. (Ảnh: US Navy)


Thậm chí năm ngoái, bộ 3 tàu sân bay của Mỹ gồm USS Nimitz, USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đã tiến hành một cuộc diễn tập chung ở Tây Thái Bình Dương. (Ảnh: US Navy)

Thậm chí năm ngoái, bộ 3 tàu sân bay của Mỹ gồm USS Nimitz, USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đã tiến hành một cuộc diễn tập chung ở Tây Thái Bình Dương. (Ảnh: US Navy)