1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia mời hành khách trên du thuyền “bị hắt hủi” tham quan thủ đô

(Dân trí) - Campuchia đã mời hàng chục hành khách trên du thuyền Westerdam tham quan thủ đô Phnom Penh bất chấp lo ngại về nguy cơ lây lan dịch corona.

Campuchia mời hành khách trên du thuyền “bị hắt hủi” tham quan thủ đô - 1

Hành khách rời du thuyền Westerdam tham quan thủ đô Phnom Penh chiều 17/2. (Ảnh: AFP)

Vào chiều 17/2, hàng chục hành khách trên du thuyền Westerdam đã lên xe buýt đi tham quan vòng quanh thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Cuộc tham quan diễn ra trong lúc các hành khách đang chờ chuyến bay đưa họ về nước sau khi rời khỏi du thuyền.

Những hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy các hành khách tươi cười vui vẻ, giơ ngón tay tỏ ý hài lòng và không ai đeo khẩu trang.

Christina Kerby, một trong số các hành khách, thừa nhận cô “rất ngạc nhiên” vì được cho phép tham quan Phnom Penh trước khi được xác nhận hoàn toàn không nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19).

“Có rất đông phóng viên báo chí trên đường”, Kerby nói, đồng thời cho biết cô không nghĩ rằng sự xuất hiện của các hành khách thu hút sự chú ý như vậy.

“Tôi đã cho các con trở về Mỹ trước và không muốn chúng hay bất kỳ ai xung quanh tôi bị lây nhiễm nếu tôi mang virus”, Kerby nói với hãng tin AFP.

Du thuyền Westerdam từng bị ít nhất 5 nơi từ chối cập cảng do lo ngại có thể lây nhiễm COVID-19. Sau khi lênh đênh trên biển nửa tháng, tàu được giới chức Campuchia cho phép cập cảng hôm 13/2.

Tuy nhiên, đến ngày 14/2, giới chức Malaysia thông báo, một nữ hành khách người Mỹ sau khi rời du thuyền Westerdam đến Kuala Lumpur đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19.

Phía Malaysia cho biết, khoảng 137 trong số 145 hành khách đi cùng chuyến bay với người phụ nữ Mỹ dương tính với virus đã trở về nhà ở nhiều nước khác nhau, sau khi không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Trong khi đó, hàng chục hành khách đã bay tới Thái Lan và tiếp tục bay đến các nước khác.

Ít nhất 233 hành khách và 747 thành viên thủy thủ đoàn vẫn còn trên du thuyền Westerdam tại cảng ở thành phố Sihanoukville, Campuchia. Khoảng 1.000 hành khách đã bay đến thủ đô Phnom Penh, trong đó hàng trăm người được cho là vẫn nghỉ lại tại các khách sạn ở đây.

Holland America, công ty vận hành du thuyền Westerdam, cho biết vẫn đang phối hợp với các nhà chức trách y tế tại các quốc gia để “điều tra và theo dõi” các hành khách đã có tiếp xúc với nữ hành khách người Mỹ bị xác nhận nhiễm virus.

Campuchia mời hành khách trên du thuyền “bị hắt hủi” tham quan thủ đô - 2

Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra cảng đón các hành khách tàu MS Westerdam. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết trên Facebook sáng 17/2 rằng “tổng cộng 500 du khách thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, sau khi trải qua các cuộc kiểm tra y tế và không phát hiện triệu chứng dương tính với COVID-19, đang được sắp xếp ở tạm tại khách sạn Sokha ở Phnom Penh”.

“Rõ ràng, nếu những đất nước đó không quan tâm tới công dân của họ, Campuchia sẽ có trách nhiệm vì họ vì bây giờ họ đang ở nơi an toàn trên đất nước của chúng tôi”, ông Hun Sen cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã trực tiếp tới cảng ở Sihanoukville để tặng hoa, bắt tay và chào đón các hành khách cũng như thủy thủ đoàn trên du thuyền Westerdam.

Hiện nhiều hành khách trên du thuyền Westerdam đang gặp khó khăn trong việc hồi hương sau khi các hãng hàng không từ chối vận chuyển họ vì lo ngại lây lan dịch corona.

Malaysia thông báo những hành khách còn lại trên du thuyền Westerdam sẽ không được phép vào nước này. Trong khi đó, Thái Lan, nơi được xem là trạm trung chuyển hàng không của nhiều hành khách trên du thuyền Westerdam, vẫn đang cân nhắc về lệnh cấm quá cảnh đối với các hành khách này.

“Các hành khách trên tàu (Westerdam) đang có nguy cơ và việc di chuyển bằng máy bay sẽ mang lại rủi ro cho những hành khách khác”, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 17/2 cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp